Su-30MK2 sẽ hộ tống Air Force One trong không phận Việt Nam?

Hải Dương |

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng ngày 23/5 (giờ Hà Nội).

Chuyên cơ Air Force One phục vụ riêng Tổng thống Mỹ có chế độ bảo mật an ninh ở mức rất cao. Khi hoạt động trong nước, trong một vài trường hợp cần thiết, nó được hộ tống bởi chiến đấu cơ F-15, F-16 hoặc F-22 của Không lực Hoa Kỳ.

Su-30MK2 sẽ hộ tống Air Force One trong không phận Việt Nam? - Ảnh 1.

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ hộ tống Air Force One

Khi công du nước ngoài, mọi hoạt động của Air Force One đều được giám sát chặt chẽ bởi Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD). Đường bay của Air Force One ở hải ngoại thường dọc theo các khu vực có căn cứ quân sự của Mỹ để tiện cho việc bảo vệ khi cần thiết.

Ngoài ra, trong trường hợp tổng thống Mỹ thăm quốc gia nào đó thì việc hộ tống Air Force One (nếu có) sẽ do không quân nước chủ nhà sẽ đảm nhận.

Việc tiêm kích nước sở tại cất cánh bay kèm chuyên cơ nguyên thủ nước ngoài vừa có tác dụng đảm bảo an ninh lại vừa mang ý nghĩa thay lời chào đón.

Su-30MK2 sẽ hộ tống Air Force One trong không phận Việt Nam? - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ EF-2000 của Không quân Đức hộ tống chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên bầu trời Berlin - Ảnh: V.V.Thành, Báo Tuổi Trẻ

Vậy rạng sáng thứ hai tới, khi Air Force One bắt đầu bay vào không phận Việt Nam thì liệu chúng ta có cử chiến đấu cơ theo hộ tống không, và nếu có, thì chủng loại tiêm kích nào sẽ được huy động? 

Trong trường hợp các câu trả lời là "Có", thì không còn ứng viên nào khác xứng đáng hơn Su-30MK2.

Hiện tại, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bầu trời thủ đô là Trung đoàn Không quân 921 (Trung đoàn Sao Đỏ), tuy nhiên đơn vị chỉ có trong biên chế các tiêm kích - bom Su-22M/UM3/M4.

Những chiến đấu cơ này không phải tiêm kích đúng nghĩa mà chỉ là giải pháp tình thế khi MiG-21 nghỉ hưu. Do tính năng hạn chế, độ cơ động không cao và cũng đã lạc hậu, việc chúng được huy động (nếu có kế hoạch bay hộ tống) là khá thấp.

Vì vậy, rất có thể biên đội tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923 đóng tại sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) sẽ cất cánh và đảm nhận nhiệm vụ hộ tống chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho tới khi hạ cánh xuống Nội Bài.

Tuy nhiên vẫn còn một tình huống nữa xảy ra là chiếc Không lực Một chỉ được đảm bảo an toàn bay thông qua các trạm radar giám sát mặt đất. 

Câu trả lời cụ thể về việc Air Force One được đón tiếp tại Việt Nam ra sao sẽ sáng tỏ trong vài ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại