*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mua lại một vài tiêm kích Su-27PU để hoàn thiện biên chế cho đơn vị Su-27SK/UBK của Không quân Việt Nam có thể xem như phương án rất đáng để cân nhắc.
Trung Quốc được cho là giết 180.000 con chó lấy lông để đổi chiến cơ Su-27 của Nga vào đầu những năm 1990.
Hàng năm Việt Nam đều gửi báo cáo lên Cơ quan đăng ký vũ khí thông thường của Liên hợp quốc (UN Register of Conventional Arms) về chủng loại, số lượng vũ khí đã mua trong kỳ.
Không chỉ tự sản xuất được một số linh kiện trên chiến đấu cơ chủ lực, công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn tự nâng cấp Su-27UBK lên chuẩn mới.
Tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526 đã được Nhà máy A32 sửa chữa lớn, kéo dài niên hạn sử dụng và bàn giao trở lại cho đơn vị chiến đấu.
Thời gian qua xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chiếc tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526 đã được nâng cấp lên chuẩn Su-27UBM dựa vào màu sơn xanh tương tự Su-30MK2.
Chiếc tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526 sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa tại Nhà máy A32 đã tái xuất với màu sơn mới tương tự như Su-30MK2, liệu có ẩn ý nào sau hành động đó?
Các chiến đấu cơ Su-27SK/UBK của Việt Nam hóa ra không phải được chuyên gia Nga hay Belarus hỗ trợ trong quá trình đại tu như nhiều người thường nghĩ.
Sau khi hoàn tất công tác sửa chữa tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526, nhiều khả năng đối tượng tiếp theo của Nhà máy A32 sẽ là chiếc Su-27SK 6005.
Liên tục từ năm 2010 đến 2015, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372) luôn được Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng.
Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, toàn bộ tiêm kích Su-30MK2 sẽ bị đình chỉ tất cả các hoạt động bay huấn luyện, chỉ được phép cất cánh khi làm nhiệm vụ chiến đấu.
Nếu dây chuyền sửa chữa, kéo dài niên hạn sử dụng tiêm kích Su-27 của nhà máy A32 chỉ để phục vụ 11 chiếc Su-27SK/UBK đang có trong biên chế thì sẽ hơi dư thừa công suất.
Tâm điểm