Su-25 Nga bay biểu diễn tưng bừng mừng ... Quốc khánh Mỹ!

Anh Tú |

Trước sự nhầm lẫn của một bảo tàng ở San Diego, nhiều người đã đặt câu hỏi: "Hôm nay là Quốc khánh Mỹ, tại sao lại biểu diễn máy bay Su-25 Nga? Ông Putin hẳn sẽ là người vui nhất!"

Trên trang mạng xã hội Twitter vừa diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi Bảo tàng Không quân Vũ trụ San Diego kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) bằng cách cho đăng tải một hình ảnh về các máy bay Su-25 do Liên Xô chế tạo đang tưng bừng phụt khói màu biểu diễn tượng trưng cho các sắc màu trên lá Quốc kỳ Nga!

Ngày 4/7 có lẽ chỉ là ngày mà Trung tâm Giáo dục và Bảo tàng Không quân Vũ trụ San Diego (SDASM) khuyến khích các khách thăm quan đến dự và vinh danh những anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử hàng không vũ trụ. Thế nhưng, không hiểu tại sao họ lại đăng tải hình ảnh 6 chiếc Su-25 đang phụt các làn khói mang màu Trắng, Xanh và Đỏ biểu trưng cho Quốc kỳ Nga.

Thông thường, những chiếc Su-25 này vẫn được triển khai bay biểu diễn trong rất nhiều lễ kỷ niệm trên khắp nước Nga, chẳng hạn như Ngày Chiến thắng hay Lễ Độc Lập. Tuy nhiên, gần như chưa bao giờ người ta chứng kiến một hoạt động như vậy trong các lễ hội yên nước tại Mỹ.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, một làn sóng tranh cãi đã bùng phát trên Twitter. Một số người dùng còn cẩn trọng thông báo với Bảo tàng San Diego rằng họ đã nhầm lẫn giữa 3 màu truyền thống trên lá cờ Nga với Quốc kỳ của Mỹ.

Su-25 Nga bay biểu diễn tưng bừng mừng ... Quốc khánh Mỹ! - Ảnh 1.

Hình ảnh Su-25 Nga xuất hiện trên tài khoản Twitter của SDASM

Một số quá kích hơn thì cáo buộc bộ máy tranh cử của Tổng thống Donald Trump đứng sau sự việc này. Nhiều người thậm chí còn đặt câu hỏi: "Hôm nay là Quốc khánh Mỹ, tại sao lại biểu diễn máy bay Su-25 của Nga? Ông Putin hẳn phải là người vui nhất!"

Những người dùng Twitter có trách nhiệm thì lướt web để tìm kiếm nguồn gốc của bức ảnh rồi chụp lại màn hình kết quả tìm được. Theo kết quả sơ bộ của Google search, hình ảnh có thể đã được chụp nhân Ngày Độc Lập Nga tổ chức ở St. Petersburg hôm 12/6.

Mở cửa đón khách tham quan từ năm 1963, SDASM tuyên bố họ là một trong những địa chỉ di sản không quân phong phú nhất so với bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ.

Một số hiện vật trưng bày tại đây phải kể đến là mô hình tái tạo tàu lượn của anh em nhà Wright năm 1902, máy bay ném bom hạng nặng B-24 Liberator hay module chỉ huy của tàu vũ trụ Apollo IX.

Su-25 Nga yểm trợ quân đội Syria tấn công trên vùng nông thôn tỉnh Hama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại