Sputnik: Quốc kỳ Ukraine tung bay ở Crimea là điều chỉ có trong tưởng tượng của Kiev

Ngọc Anh |

Trên Sputnik, một thành viên Hội đồng Nhà nước Crimea nhấn mạnh, dù Kiev có hành động gì thì cũng không thay đổi được hiện thực Crimea là một phần của Nga.

Vào đầu tuần này, truyền thông Ukraine đã đăng tải phát ngôn của nghị sĩ ông Yurry Chizhmar, nói về việc Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu Ủy ban Hiến pháp Quốc hội soạn thảo một số thay đổi về vị thế của Crimea trong hiến pháp Ukraine.

Cụ thể, ủy ban đang làm việc để thay đổi điều 10 của Hiến pháp, trong đó mô tả tình trạng của một "Nước Cộng hòa Tự trị Crimea".

Trước những diễn biến này, ông Vladislav Ganzhara, một thành viên của Hội đồng Nhà nước Crimea cho biết, ông không loại trừ khả năng Kiev sẽ tiến hành một chiến dịch chống lại Crimea trong tương lai gần.

Ông Ganzhara cũng không loại trừ khả năng Ukraine sửa lại hiến pháp và gọi Crimea là "lãnh thổ đang bị chiếm đóng", đồng thời có thể Kiev sẽ tận dụng những tổ chức đối lập ở Nga – những người đã và đang lên tiếng yêu cầu rằng Crimea nên được gọi là một quốc gia tự trị trong hiến pháp Ukraine.

“Không ai là không đồng ý với sự thật rằng Hiến pháp Ukraine đã lỗi thời. Ba năm trước, Crimea đã không còn liên quan gì tới luật pháp Ukraine và hiện Crimea đã trở thành một phần của Liên bang Nga. Với những kế hoạch của lãnh đạo Ukraine, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm chứng kiến một cuộc tấn công nữa vào nền cộng hòa của chúng tôi”, Ganzhara nói.

Từ sau khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014, Kiev đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bán đảo Crimea nên trở lại là một phần của Ukraine và Tổng thống Poroshenko từng nói rằng quốc kỳ Ukraine "sẽ sớm tung bay một cách kiêu hãnh ở Crimea tự do".

Trả lời Sputnik News, ông Ganzhara nói: "Chúng tôi hiểu rằng, chẳng có hành động nào [của Kiev] có thể thay đổi thực tế. Quốc kỳ Ukraine [ở Crimea] chỉ tung bay trong trí tưởng tượng của các nhà chính trị Ukraine mà thôi. Bởi vì, những người dân Crimea đã tự đưa ra lựa chọn của mình. Đối với chúng tôi, những luận điệu của Ukraine chẳng có ý nghĩa gì”.

Giới chức Crimea cũng từng đề xuất với Kiev về việc xóa bỏ điều luật liên quan tới “Cộng hòa Tự trị Crimea” trong hiến pháp Ukraine.

Theo nghị sĩ Ruslan Balbek ở Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, diễn biến và tình trạng hiện tại của Crimea cho thấy hiến pháp của Ukraine đã lỗi thời trong ít nhất 3 năm qua. Crimea tách khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý có tới 97% người dân của bán đảo ủng hộ.

Ukraine, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và rất nhiều đồng minh khác khi đó đã không công nhận việc này.

Các nhà lãnh đạo Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng người dân Crimea đưa ra quyết định của họ và vấn đề Crimea đã khép lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại