Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục

Pa Dun |

Tuy không có sự nghiệp âm nhạc hoành tráng nhưng Victoria lại là người có cuộc sống viên mãn nhất trong Spice Girls.

Những cô gái "ngũ vị hương" của nước Anh

Năm 1994, tại nước Anh hoa lệ, một nhóm nhạc gồm 5 cô gái trẻ mang tên Spice Girls đã ra đời.

Sau đó 2 năm, một album đầu tay mang tên Spice đã đưa tên tuổi Spice Girls đến gần với người hâm mộ hơn.

Tạp chí Top of the Pops đã đặt tên theo "ngũ vị hương" với Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Brown (Mel B, Scary Spice), Melanie Chisholm (Mel C, Sporty Spice) và Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice)...

Cũng trong album đầu tiên, Spice Girls đã khiến cả thế giới phát cuồng vì single Wannabe - "bản tuyên ngôn nữ quyền" mà cả thế giới thuộc lòng.

MV vui nhộn với giai điệu bắt tai, dễ thương đặc biệt lời bài hát đề cao nữ quyền, giá trị tình bạn đã nhanh chóng giúp Spice Girls trở thành nhóm nhạc được yêu mến nhất của giới trẻ ngày ấy.

Wannabe - Spice girls

MV này cũng giúp 5 cô gái giải Video nhạc Dance xuất sắc nhất từ MTV và nhiều đề cử hạng mục khác.

Với album đầu tay của họ, Spice đã bán được hơn 30 triệu bản và trở thành album bán chạy nhất bởi một nhóm nữ trong lịch sử âm nhạc.

Album tiếp theo của nhóm, Spiceworld cũng tiêu thụ được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới.Tổng cộng họ đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới, khiến họ trở thành nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại, và là hiện tượng nhạc pop thành công nhất nước Anh kể từ The Beatles.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 2.

Những thành tựu được ghi nhận trong sự nghiệp của nhóm bao gồm doanh số album cao kỷ lục, 9 đĩa đơn quán quân tại Vương quốc Anh (trong đó có 3 đĩa đơn quán quân 3 mùa Giáng sinh liên tiếp), tour diễn tái hợp 2007-2008, thời trang mang tính biểu tượng như bộ váy Union Jack của Halliwell, mái tóc của Victoria, một bộ phim chiếu rạp, Spice World, và những biệt danh "ngũ vị hương" được công nhận toàn cầu.

Với việc nâng tầm khái niệm quyền lực của phái nữ trong cuộc sống "Girl Power", Spice Girls đã trở thành biểu tượng văn hóa phổ biến những năm 1990.

Năm 2001, Spice Girls chính thức tan rã. Đến cuối năm 2006, với sự vận động của nhiều người, Spice Girls quyết định tái hợp. Và sau hai tháng tái hợp, ban nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới lại… tan rã. Nguyên nhân được cho là do Mel B và Mel C muốn rút lui.

Ngày 27/2/2008, Spice Girls đã có buổi biểu diễn cuối cùng tại Toront, Canada. Ngày hôm sau, trên trang web chính thức của nhóm xuất xuất hiện dòng chữ "Thời gian đã đến... Chúng tôi đã đặt chân đến cuối con đường".

24 năm - Người viên mãn, kẻ lận đận

24 năm trôi qua, những thành viên trong nhóm đều chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác nhau. Có người tiếp tục đi theo sự nghiệp ca hát, người chuyển sang làm MC, làm nhà thiết kế thời trang.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 3.

Victoria được xem là người có cuộc sống thành công viên mãn nhất sau khi Sipce Girls tan rã. Năm 1999, Vic nên duyên cùng Beckham, chàng cầu thủ bóng đá được hàng triệu cô gái khao khát.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 4.

Vic cũng tham vọng solo nhưng không thu được thành công như mong đợi. Sau khi kết hôn với David Beckham cô tập trung theo đuổi công việc thiết kế và nhanh chóng thành công. Hiện nay, Posh Spice giờ đây đã là bà mẹ bốn con, sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng với cuộc sống viên mãn nhiều người khao khát.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 5.

Emma Bunton

Emma Bunton - thành viên ít tuổi nhất Spice Girls luôn là cô em được cả nhóm yêu mến, chiều chuộng nhất. Vẻ đẹp nhí nhảnh, trẻ con của Emma cũng rất "hút fan".

Cô phát hành album riêng sau khi Spice Girls tan rã. Từ năm 2003 đến 2012, Baby Spice có hai con - Beau và Tate - với nam ca sĩ Jade Jones. Từ năm 2003 đến 2012, cô xuất hiện trong chương trình hài kịch của kênh BBC - Absolutely Fabulous. Emma cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Strictly Come Dancing, Loose Women, Lorraine và Dancing on Ice.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 6.

Geri Halliwell

Geri Halliwell có một sự nghiệp khá thành công nhưng đường tình lại hơi lận đận. Sau khi rời nhóm năm 1998 để theo đuổi sự nghiệp solo, nữ ca sĩ Look at me đã cùng một thành viên cũ tham gia trong tour diễn tái hợp năm 2007.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 7.

Geri Halliwell cũng không suôn sẻ trong chuyện tình cảm khi trải qua nhiều mối tình với nhà biên kịch Sacha Gervasi, "phi công trẻ" Henry Beckwith… Cô có con gái Bluebell Madonna cùng Sacha Gervasi. Hai thành viên Victoria Beckham và Emma Bunton là mẹ đỡ đầu và tên cô bé cũng do hai ca sĩ này đặt.

Đến năm tuổi 40, Geri mới gặp và yêu ông chủ đội đua Red Bull - Christian Horner. Họ làm đám cưới năm 2015.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 8.

Mel C

Mel C có tên thật là Melanie Chisholm và được biết đến với biệt danh "Sporty Spice" bởi thường xuyên xuất hiện trong những bộ đồ thể thao với mái tóc cột chặt. Trái ngược với cô nàng nữ tính Emma, Mel C là một cô gái mạnh mẽ và cá tính với những hình xăm trên 2 cánh tay và rất thích tập luyện thể thao.

Sau khi nhóm tan rã, Mel C đã phát hành album solo Northern Star và bán được 4 triệu bản.

Cô ca sĩ nổi tiếng với ca khúc I turn to you từng phải trải qua chứng rối loạn ăn uống. Năm 2009, cô sinh bé gái Scarlet. Đến năm 2012, cô chia tay mối tình 10 năm với Thomas Starr và hiện vẫn đang sống 1 mình. Mel C cũng xuất hiện trên sân khấu với hai vở kịch Blood Brothers và Jesus Christ Superstar.

Lận đận nhất trong nhóm có vẻ như là Mel B. Sau khi rời nhóm, Mel B ra mắt album solo đầu tay Hot năm 2000.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 9.

Là Spice Girl đầu tiên kết hôn, Mel B cũng là người đầu tiên sinh con (con gái Phoenix Chi - với Jimmy Gulzar) vào tháng 2/1999. Tuy nhiên, cô và Jimmy Gulzar đã chia tay nhau 1 năm sau đó. Cô cũng là mẹ của bé Iris (con với Eddie Murphy) và Madison (con với chồng Stephen Belafonte, người kết hôn với cô tháng 6/2007).

Nhìn những gì Mel B thể hiện, người ta đều nghĩ rằng cô có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng không, cách đây không lâu người đẹp làm cả thế giới chấn động khi bất ngờ đệ đơn ly hôn lên toà án Los Angeles, Mỹ.

Spice Girls sau 24 năm: Người sống hạnh phúc, kẻ đớn đau vì bị bạo hành tình dục - Ảnh 10.

Trong đơn, Mel B tố cáo Stephen Belafonte bạo hành suốt thời gian sống chung. Mel B cáo buộc Stephen Belafonte ép cô quan hệ tình dục tập thể với những phụ nữ ngẫu nhiên do anh ta mang về phòng. Nếu Mel B từ chối, Stephen dọa sẽ tung lên mạng những video nhạy cảm của cô.

"Tôi đã sống trong sợ hãi suốt một thập kỷ qua vì sợ Belafonte tung ra những video có thể làm hỏng danh tiếng và sự nghiệp của mình", cô thổ lộ trong đơn.

Ca sĩ của nhóm Spice Girls cũng kể về chuyện chồng ngoại tình và có thai với vú em năm 2010.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại