Sống chung với người tình, con gái riêng bị hiếp dâm

Hồ Giàu |

Mặc dù được chị Thảo bỏ qua chuyện Tặng giao cấu với con gái riêng của chị, nhưng người tình tiếp tục quấy rối nên chị này đã đưa con gái đến tố cáo với Công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hồng Tặng (38 tuổi, ngụ tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, năm 2007 Tặng thuê phòng trọ và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thảo (tên đã thay đổi), trú cùng ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và con gái riêng của chị Thảo là cháu Ánh (SN 2005) tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Vào khoảng cuối năm 2011, lợi dụng những lúc chị Thảo đi làm, Tặng đã quan hệ với cháu Ánh nhiều lần.

Năm 2014, Tặng cùng chị Thảo và cháu Ánh đến sinh sống tại nhà trọ ở ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Tại đây, Tặng tiếp tục quan hệ tình dục với cháu Ánh nhiều lần. Đến tháng 5/2017, sự việc bị chị Thảo phát hiện.

Sau đó, Tặng xin chị Thảo không tố cáo sự việc tới Công an. Chị Thảo đồng ý và đuổi Tặng ra khỏi phòng trọ.

Tuy nhiên mới đây, Tặng liên tục gọi điện quấy rối mẹ con chị Thảo. Bức xúc với hành vi của người tình, ngày 24/11 chị Thảo đưa con đến cơ quan công an trình báo.

Biết không thể trốn tránh, Tặng đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại