Sơn La: Dân sửa đường rồi tự ý lập chốt thu phí xe máy, ô tô

Hoàng Hải |

Sau khi thu dọn đất, đá từ trên đồi rơi xuống, người dân đã tự ý lập chốt thu phí xe máy đi qua với giá 20 - 30 nghìn đồng/xe, ô tô từ 100 - 200 nghìn đồng/xe.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video đề cập việc một nhóm người tại Sơn La dùng cây chặn đường và đòi thu phí với phương tiện qua lại khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo nội dung được đăng tải, địa điểm xảy ra sự việc thuộc đoạn đường từ huyện Mường La (Sơn La) đi qua thủy điện Huội Quảng ra huyện Than uyên (Lai châu).

Mỗi chiếc xe máy đi qua nhóm người này thu từ 20 đến 30 nghìn đồng, với ô tô số tiền lên tới 100 đến 200 nghìn đồng và tình trạng này đã diễn ra khoảng 3 ngày nay.

Sau khi sự việc được chia sẻ, nhiều người đã đề nghị các tài xế xe tải và các phương tiện xe máy đi qua địa điểm trên không đưa tiền để thể hiện thái độ kiên quyết.

Sơn La: Dân sửa đường rồi tự ý lập chốt thu phí xe máy, ô tô - Ảnh 1.

Ô tô khi lưu thông qua đây phải đóng phí rất cao từ 100 - 200 nghìn đồng/xe. (Ảnh: Otofun)

Trao đổi với PV chiều 6/2, bà Mùa Thị Sinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, sự việc trên xảy ra ở địa bàn xã Chiềng Lao.

Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương phối hợp cùng với các ban, ngành của huyện đã khuyên bảo người dân không tự ý lập chốt thu phí xe qua lại. Hiện tình trạng này đã chấm dứt triệt để.

Lý giải về nguyên nhân người dân tự ý lập chốt thu phí, bà Sinh cho hay, lý do mà người ở đây đưa ra là do họ sửa đường khi có đất, đá từ trên đồi rơi xuống để xe cộ lưu thông qua khu vực được thông thoáng, thuận tiện nên lập chốt thu tiền công.

> Clip sự việc:

Dân sửa đường rồi tự ý lập chốt thu phí xe máy, ô tô. (Clip: facebook Kiều Quang Trí)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại