Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện

Hà My |

Sơn Hải đang triển khai nhiều dự án thủy điện như Đăk Rông 3, Đăk Rông 4, Khe Sông và đầu tư nhiều dự án khác. Trong lĩnh vực bất động sản, công ty có dự án khu đô thị Nam Cầu Dài, Khu đô thị Trương Phúc Phấn và đang đầu tư các dự án khách sạn, khu đô thị cao cấp khác.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 1.

Tên tuổi của Tập đoàn Sơn Hải nổi lên từ năm 2014, khi dự án mở rộng quốc lộ 1A được thi công toàn tuyến Bắc-Nam. Lúc bấy giờ, vấn đề chất lượng thi công, và giải pháp chống hằn lún vệt bánh xe mặt đường là điều khiến các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đoạn qua khu vực miền Trung hết sức đau đầu. Các nhà thầu trên cả nước khi đó chỉ ký hợp đồng bảo hành 2 năm cho các đoạn đường.

Thế nhưng, Sơn Hải khi đó đã gây bất ngờ khi tuyên bố bảo hành tới 5 năm cho 2 gói thầu mà mình thực hiện, là gói thầu số 10 và gói thầu số 14 qua địa phận Quảng Bình, dài 15km.

Đến thời gian gần đây, Sơn Hải một lần nữa lại gây tiếng vang khi hồi tháng 10/2022 tuyên bố bảo hành cao tốc tới 10 năm, tiếp đó đến tháng 5/2023 đưa cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng và đầu năm 2024 chủ động đề xuất giảm thời gian thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 36 xuống 24 tháng.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 2.

Làm đường vừa nhanh, vừa chuẩn, nhưng nhiều người không biết rằng, đây chỉ là một trong những mảng kinh doanh của Tập đoàn Sơn Hải. Thực tế, Sơn Hải là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, trải rộng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bất động sản, khách sạn, du lịch.

Theo giới thiệu của công ty, Sơn Hải có dự án thủy điện Đăk Rông 4 công suất khai thác 28 MW, tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Công trình gồm có các hạng mục chính: đập dâng nước được làm bằng bê tông vĩnh cửu và đập tràn tự do, chiều cao đập lớn nhất 28m, tổng chiều dài đập 283m. Đường hầm dẫn nước qua núi và đường ống áp lực dài 3,2 km, đường kính hầm 6,5m, đường ống áp lực bằng thép có đường kính rộng 6m. Đường thi công kết hợp quản lý, vận hành công trình được trải thảm bê tông nhựa rộng 5m, dài 6 km. Đường điện đấu nối dài 8 km, nối từ trạm của nhà máy hòa với lưới điện quốc gia 110KV tuyến Khe Sanh - Tà Rụt.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 3.

Dự án thủy điện Đăk Rông 4

Bên cạnh đó là Dự án thủy điện Đăk Rông 3 công suất khai thác 8,8 MW, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Khe Sông công suất khai thác 4,5 MW, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 4.

Dự án thủy điện Đăk Rông 3

Ngoài ra, Sơn Hải đang đầu tư cụm nhà máy thủy điện Hướng Sơn 1 2 3 4 với công suất dự kiến 120 MW, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, Sơn hải có dự án bất động sản khu đô thị Nam Cầu Dài diện tích hơn 40ha, bao gồm 141 căn biệt thự, 420 căn nhà ở liền kề và nhà ở kết hợp kinh doanh, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 5.

Ngoài ra, Sơn Hải còn có Khu đô thị Trương Phúc Phấn diện tích 10ha, bao gồm 245 căn nhà ở liền kề và nhà ở kết hợp kinh doanh, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Tập đoàn đang đầu tư khách sạn 5 sao cao hơn 25 tầng; khu căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, quy mô 22 tầng; resort 5 sao bên bờ biển Bảo Minh với diện tích 22,6ha tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 6.

Sơn Hải nổi tiếng với những con đường 'đẹp không tì vết' nhưng ít ai biết doanh nghiệp này còn làm bất động sản, khách sạn 5 sao, thủy điện- Ảnh 7.

Phối cảnh khách sạn và khu căn hộ cao cấp của Sơn Hải

Năm 2023, doanh thu Tập đoàn Sơn Hải đạt gần 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 106 tỷ đồng, là đơn vị có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tỉnh, tạo mức sống ổn định cho hơn 1.700 người lao động, thu nhập bình quân 24 triệu đồng/tháng.

Sơn Hải khẳng định, tập đoàn chưa bao giờ nợ lương, thưởng, chưa bao giờ nợ thuế, bảo hiểm, chưa bao giờ nợ quá hạn ngân hàng.

Hà My

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại