"Soi" mức lương, thù lao của dàn lãnh đạo cao cấp FPT

Pha Lê |

Trong năm 2016 vừa qua, thành viên HĐQT điều hành của FPT được nhận lương 10,76 tỷ đồng. Thành viên HĐQT không điều hành được phê duyệt thù lao 5,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần FPT mới đây vừa công bố báo cáo thường niên năm 2016. Theo đó, doanh thu kinh doanh hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015, trong đó doanh thu trong nước chiếm 85% và doanh thu nước ngoài chiếm 15%. Lợi nhuận trước thuế tăng từ mức 2.851 tỷ đồng (2015) lên 3.014 tỷ đồng.

Ông Bùi Quang Ngọc - Tổng giám đốc FPT cho biết: "năm 2016, ba trên 4 khối kinh doanh của FPT gồm Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục và đầu tư đều tăng trưởng tốt. Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp vào 1/3 lợi nhuận của Tập đoàn.

Mỗi mảng kinh doanh đều xuất hiện nhiều yếu tố mưới: Dịch vụ mới, phương thức mới, vị thế mới, chiến lược mới tạo động lực tăng trưởng cho năm 2017. 2017, FPT tiếp tục tiên phong chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh, quản trị và các giải pháp, dịch vụ cho khách hàng".

Soi mức lương, thù lao của dàn lãnh đạo cao cấp FPT - Ảnh 1.

Dàn lãnh đạo của FPT. Từ trái qua phải: Ông Jean-Charles Belliol, Ông Lê Song Lai, Ông Đỗ Cao Bảo, Ông Trương Gia Bình, Ông Bùi Quang Ngọc, Ông Tomokazu Hamaguchi, Ông Dan E Khoo

Về cơ cấu nhân sự, trong năm 2016, FPT có sự thay đổi trong Hội đồng quản trị. Kể từ tháng 8/2016, ông Jean-Charles Belliol không còn là người đại diện của cổ đông lớn Red River Holdings trong HĐQT của FPT.

Tháng 01/2016, HĐQT bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kể từ ngày 15/03/2016. Tháng 12/2016, HĐQT FPT miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Thành khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc nguồn lực Toàn cầu hóa kể từ ngày 01/01/2017 để giữ vị trí Hiệu trưởng trường Đại học FPT khóa III nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trong báo cáo thường niên này, phía FPT cũng dành 1 phần để nói về các khoản thù lao và lợi ích đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

Thành viên HĐQT điều hành được nhận lương 10,76 tỷ đồng. Thành viên HĐQT không điều hành được phê duyệt thù lao 5,3 tỷ đồng. Hiện HĐQT của FPT có 7 người cả điều hành và không điều hành, tính trung bình, mỗi người nhận khoảng hơn 2 tỷ đồng. Ban Kiểm soát nhận mức lương từ 158 - 299 triệu đồng.

Soi mức lương, thù lao của dàn lãnh đạo cao cấp FPT - Ảnh 2.

Đặc biệt, trong bảng kê chi tiết cấu trúc thu nhập của từng thành viên HĐQT và TGĐ năm 2016, chỉ có 4 thành viên được công khai số tiền thù lao nhận theo tháng.

Ông Lê Song Lai và ông Jean-Charles Belliol đều là Ủy viên HĐQT nhận thù lao 20 triệu đồng/tháng. Tính trung bình, trong năm qua, 2 thành viên này nhận được 240 triệu đồng. Trong khi đó, ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo lại nhận mức thù lao gần 187 triệu đồng/tháng. Như vậy, 2 thành viên nước ngoài này nhận khoảng 2,2 tỷ đồng.

Ông Tomokazu Hamaguchi từng là Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data – công ty dịch vụ CNTT lớn thứ 6 toàn cầu và trực thuộc Tập đoàn NTT của Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA), Ủy viên HĐQT IHI Corporation, Ủy viên HĐQT độc lập JR East Japan Railway Company, Ủy viên HĐQT độc lập Kuraray Co., Ltd.

Ông đảm nhiệm vai trò tư vấn thực hiện chiến lược Toàn cầu hóa của Tập đoàn nói chung và chiến lược phát triển của FPT tại thị trường Nhật Bản nói riêng.

Ông Dan E Khoo đảm nhiệm vai trò hướng dẫn thực hiện chiến lược Toàn cầu hóa của FPT, tư vấn chiến lược và hoạt động của Tập đoàn tại các quốc gia đang phát triển, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức công nghệ uy tín trên thế giới như: Chủ tịch Tổ chức CNTT Đông Nam Á (SITO); Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO), Chủ tịch danh dự của Liên minh CNTT Thế giới (WITSA).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại