Sốc: Nòng cốt ĐT futsal Việt Nam thua cả đội phong trào ở Đại hội TDTT TP.HCM 2018

Đình Thảo |

Với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ thuộc biên chế CLB Thái Sơn Nam, cũng là lực lượng chính của ĐT futsal Việt Nam, đội futsal quận 8 đã để thua trước một đội bóng quy tụ hầu hết các cầu thủ đã giải nghệ và các cầu thủ phong trào đến từ quận 5 tại Đại hội TDTT TP.HCM 2018.

Đại hội TDTT TP.HCM 2018 môn futsal quy tụ 8 đội bóng, trong đó đội bóng đến từ quận 8, là lực lượng của CLB Thái Sơn Nam và cũng là ĐT futsal Việt Nam được đánh giá là ứng của viên cho chức vô địch. Có thể kể đến những cái tên như Phùng Trọng Luân, trần Văn Vũ, Trần Thái Huy, Phạm Đức Hòa...

Sốc: Nòng cốt ĐT futsal Việt Nam thua cả đội phong trào ở Đại hội TDTT TP.HCM 2018 - Ảnh 1.

Tuyển thủ futsal Trần Thái Huy trong màu áo Quận 8. Ảnh: Giang Lê

Việc đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều là quận 5, đội bóng của đa phần là các cầu thủ đã giải nghệ và các cầu thủ phong trào sẽ là một lợi thế dễ dàng để quận 8 giành vé vào trận chung kết.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Quân nhanh chóng có được bàn thắng ngay từ pha bóng đầu tiên của trận đấu. Ít phút sau cách biệt đã được nới rộng lên thành 2 bàn khi trận đấu mới chỉ trôi được 5 phút.

Sốc: Nòng cốt ĐT futsal Việt Nam thua cả đội phong trào ở Đại hội TDTT TP.HCM 2018 - Ảnh 2.

Các cầu thủ futsal đã giải nghệ và cầu thủ phong trào tạo nên cú sốc lớn khi ngược dòng gỡ hòa 4-4 trước các tuyển thủ futsal Việt Nam. Ảnh: Giang Lê

Tưởng chừng như kịch bản đã xảy ra theo hướng thuận lợi nhất thì quận 8 đã vấp phải một đối thủ cực kì khó nhằn.

Quận 5 không có được cầu thủ nào chất lượng, bởi đa phần họ đều là những cái tên chỉ chơi phong trào hoặc chơi futsal đã giải nghệ như Dương Văn Tuấn, Phan Đăng Báo, Y Nghĩa Êban..., nhưng tinh thần thi đấu của họ thì được rất đông NHM ở nhà thi đấu Rạch Miễu ủng hộ.

Cả trận đấu quận 5 chỉ có thể “xem” quận 8 chơi bóng, thậm chí dù ăn bàn nhưng các cầu thủ đến từ CLB Thái Sơn Nam vẫn sử dụng lối chơi 5 cầu để kiểm soát thế trận và “câu giờ”. Nhưng chính lối chơi này đã khiến họ phải trả giá khi liên tiếp để quận 5 bám đuổi tỉ số và gỡ hòa 4-4 chung cuộc để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Sốc: Nòng cốt ĐT futsal Việt Nam thua cả đội phong trào ở Đại hội TDTT TP.HCM 2018 - Ảnh 3.

Đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết. Ảnh: Giang Lê

Một cú sốc cho những cái tên đang là nòng cốt của ĐT futsal Việt Nam khi họ đã thua đối thủ quận 5 trên chấm 6m với tỉ số 6-5, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ dưới cơ của mình tiến vào trận chung kết.

Đây quả là một cú sốc cực lớn với những người hâm mộ futsal Việt Nam khi chứng kiến thất bại này của các học trò HLV Nguyễn Bảo Quân trước một đội bóng phong trào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại