Sốc: Cầu thủ Ấn Độ treo cổ tự tử do trầm cảm và lạm dụng rượu bia

Anh Trần |

Bóng đá Ấn Độ vừa phải đón nhận một bi kịch khi cựu cầu thủ Aizawl FC, Michael Lalremruata đã tự kết liễu cuộc sống của mình khi mới 24 tuổi.

Các fan hâm mộ bóng đá của Mizoram đã bị sốc khi phải đón nhận thông tin rằng cầu thủ Michael Lalremruata, người trước đây từng thi đấu cho nhà vô địch I-League, Aizawl FC, đã mất mạng vào đêm thứ sáu vừa qua.

Sự kiện bi thảm này không chỉ khiến bạn bè và gia đình Michael kinh ngạc, mà nó còn khiến toàn bộ đội bóng Mizoram chấn động và bàng hoàng, vì không ai có thể đoán được rằng động cơ nào đã là một tiền đạo từng là ngôi sao vô địch, một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn muốn kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự vẫn.

Sốc: Cầu thủ Ấn Độ treo cổ tự tử do trầm cảm và lạm dụng rượu bia - Ảnh 1.

Michael đầu quân cho CLB Mizoram sau khi anh kết thúc hợp đồng với Aizawl FC vào năm 2011. Một năm sau đó, tiền đạo trẻ này tham dự Indian League Division 2 và ghi được 10 bàn thắng cho CLB mới. Ngôi sao này trở thành chân sút ghi bàn hàng đầu của giải đấu.

Một nhà báo thể thao giấu tên của Ấn Độ cho hay nguyên nhân dẫn đến những ý nghĩ và hành động tiêu cực của Micheal có thể xuất phát từ những thất bại trong việc lấy lại phong độ sau chuỗi ngày dài chấn thương.

“Anh ấy đã đặt để vị trí của mình quá cao trong đội hình của nhà vô địch Aizawl FC. Và rồi những cơn chấn thương khiến tiền đạo này dần đánh mất phong độ. Micheal bị loại khỏi CLB và phải chơi bóng ở một hạng đấu thấp hơn khiến anh bị sốc”.

Một số người thì cho rằng việc không thể giải toả sự thất vọng về bản thân khiến tiền đạo 24 tuổi rơi vào cơn trầm cảm và lạm dụng rượu như một cách cứu vãn đã dẫn đến bi kịch trên.

Sốc: Cầu thủ Ấn Độ treo cổ tự tử do trầm cảm và lạm dụng rượu bia - Ảnh 2.

Vào buổi tối trước cái ngày định mệnh để quyết định các hành động cực đoan, Michael đã nói chuyện với bạn bè của mình về việc sẽ chuyển sang một câu lạc bộ khác để làm mới sự nghiệp của mình.

Thậm chí anh ta còn hứa sẽ sớm tham gia các buổi luyện tập tại câu lạc bộ mới đó. Nhưng sau đó vào ban đêm, Micheal đã treo cổ tự vẫn trong phòng riêng. Có những dấu hiệu cho thấy tiền đạo đã uống rất nhiều trước đó.

Không có lý do kết luận nào được biết đến với hành động bi thảm này, và những người bạn và gia đình của Michael cũng như những người hâm mộ vẫn phải bước qua cú sốc của vụ việc.

CLB bóng đá Mizoram đang than khóc cho sự ra đi của một cầu thủ đầy triển vọng, người ở tuổi 24 vẫn còn có một sự nghiệp dài phía trước và nếu suy nghĩ chính chắn hơn thì Michael Lalremruata vẫn có đủ cơ hội và điều kiện để anh lại khẳng định vị trí của mình như là một tài năng bóng đá hàng đầu của bóng đá Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại