Sợ Trump bỏ cam kết Một Trung Quốc, PLA tính việc chế ngự Đài Loan "bằng biện pháp mạnh"

Thi Anh |

Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan tuyên bố sẽ "bình tĩnh" xử trí các vấn đề liên quan tới Trung Quốc.

Reuters dẫn nguồn tin thân cận với quan chức quân đội Trung Quốc (PLA) cho hay, lực lượng này đang trở nên cảnh giác trước động thái mà họ xem là "sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối với Đài Loan".

Theo nguồn tin, quân đội Trung Quốc đang cân nhắc tới các biện pháp mạnh để ngăn chặn Đài Loan tiến tới "độc lập". Trong đó có khả năng Bắc Kinh sẽ tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan. Một phương án khác là hàng loạt biện pháp kinh tế nhằm khiến Đài Loan kiệt quệ.

"Chúng tôi có thể tổ chức tập trận gần Đài Loan, và cho họ thấy mức độ thiệt hại mà chúng tôi có thể gây ra. Lúc đó Đài Loan sẽ phải chùn bước", nguồn tin nói.

Hiện vẫn chưa rõ, Trung Quốc đã có quyết định nào về việc này hay chưa, nhưng nguồn tin tiết lộ, vấn đề Đài Loan đã trở thành chủ đề nóng trong các cuộc bàn thảo của giới chức quân đội cấp cao vài tuần trở lại đây.

Dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, Trump đã khiến Bắc Kinh tức giận khi điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, khiến cam kết đối với chính sách "Một Trung Quốc" bị lung lay. Bắc Kinh lo ngại điều này sẽ kích động những thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc.

"Nếu Trump thách thức 'Một Trung Quốc' sau khi lên làm Tổng thống thì (ông ta) sẽ vượt qua lằn ranh đỏ", một nguồn tin khác của Reuters bình luận.

Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc phản ứng gay gắt hơn, ông Chen Chung-shi, quan chức trong giới quân sự của Đài Loan cho hay: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, lường trước các tình huống xấu nhất trong khi trông đợi những điều tốt đẹp nhất".

Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định, Đài Loan sẽ "bình tĩnh" khi giải quyết các vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Bà Thái cũng cam kết sẽ duy trì hòa bình.

"Dù phải đối mặt với một số bất ổn, chúng tôi vẫn sẽ duy trì hòa bình, ổn định trong khi tìm kiếm những khả năng mới. Đây là một phép thử đối với đội ngũ an ninh và lãnh đạo chúng tôi", bà Thái nói trong cuộc họp báo cuối năm.

Mới đây, Đài Loan cũng đã công bố lộ trình chuyến công du của bà Thái trong tháng 1 tới đây. Theo đó, bà sẽ quá cảnh ở Houston và San Francisco trên đường tới các quốc gia Nam Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ bà có kế hoạch gặp gỡ các thành viên trong đội ngũ của Trump hay không, tuy nhiên, Trung Quốc vẫn liên tục kêu gọi Washington ngăn cản bà quá cảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại