Sợ TQ phá hủy văn phòng làm việc của bà Thái, Đài Loan trông cậy vào vũ khí "sát thương mềm"

Thủy Thu |

Lo ngại các trung tâm hành chính, quân sự nằm trong tầm ngắm của tên lửa Trung Quốc nên Đài Loan đã nhanh chóng tìm cách đối phó.

Theo United Daily News (Đài Loan), do vị trí các trung tâm hành chính, quân sự của Đài Loan, trong đó có văn phòng làm việc của bà Thái Anh Văn, nằm trong phạm vi tấn công của hệ thống tên lửa quân đội Trung Quốc do hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu định vị nên cơ quan phòng vệ Đài Loan quyết định sẽ sử dụng xe phá sóng vệ tinh Bắc Đẩu để khắc phục tình hình.

Đồng thời, quân đội Đài Loan đã thành lập tổ chuyên trách chấp hành nhiệm vụ gây nhiễu vệ tinh định vị. Đơn vị này sẽ xuất hiện ở khu vực lân cận tòa nhà hành chính, quân sự quan trọng trong thời điểm cần thiết.

Sợ TQ phá hủy văn phòng làm việc của bà Thái, Đài Loan trông cậy vào vũ khí sát thương mềm - Ảnh 1.

Xe trinh sát trong tổ hợp hệ thống phá sóng vệ tinh Bắc Đẩu đang được thử nghiệm ở khu vực miền Trung Đài Loan. Ảnh: United Daily News

Tờ này cho hay, hệ thống xe phá sóng Bắc Đẩu gồm xe trinh sát và xe phá sóng, hiện đều được sơn họa tiết "ngụy trang rừng", tuy nhiên theo nguồn tin giới quan sát quân sự tiết lộ, những xe trinh sát - sơn "ngụy trang đô thị" hiện đang được chạy thử nghiệm ở khu vực miền trung đảo.

"Vệ tinh Bắc Đẩu-3 của Bắc Kinh sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2020, có khả năng định vị toàn cầu. Khi đó, các loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa hành trình ngoài sử dụng hệ thống định vị GPS của Mỹ, có thể sử dụng hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đầu, tạo nên "chế độ dẫn đường kép", độ chính xác và khả năng chống nhiễu tăng đáng kể, làm tăng mối đe dọa cho Đài Loan", United Daily News viết.

Báo Đài Loan cho hay, điều này buộc chính quyền bà Thái Anh Văn phải sử dụng hệ thống xe phá sóng Bắc Đẩu - sử dụng kỹ thuật "sát thương mềm", nhằm làm giảm độ chính xác của tên lửa Trung Quốc, giảm tỷ lệ thiệt hại đối với Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại