Số phận con trai thứ của Gaddafi

SONG MINH |

Một tòa án Libya vừa tuyên bố trắng án cho Al-Saadi Gaddafi, con trai thứ của cố Tổng thống Muammar Gaddafi, về cáo buộc giết cựu cầu thủ Al-Ittihad và huấn luyện viên Bashir Al-Riyani.

Báo chí địa phương dẫn tuyên bố từ luật sư của Saadi cho biết, Tòa phúc thẩm Tripoli tuyên bố trắng án cho bị cáo trong vụ án số 2005-87 về vụ giết Riyani "dựa trên lời khai của nhân chứng".

Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh cho tờ Asharq Al-Awsat biết, Saadi vẫn ở trong nhà giam al-Habada, Tripoli từ tháng 3.2014 đến nay để thụ nốt án tù với cáo buộc "giết người, tra tấn, lạm dụng quyền lực trong thời gian ông Muammar Gaddafi cầm quyền".

Điều đáng nói là al-Habada được coi là một trong những nhà tù khét tiếng nhất ở Libya, được điều hành bởi Khaled al-Sharif, một nhân viên an ninh của Nhóm Chiến đấu Libya. Nhóm này tự nhận mình là người chống Gaddafi.

Al-Habada là nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân, hầu hết là những nhân vật nổi bật trong chính quyền của Gaddafi.

Tin tức về con trai Gaddafi xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng trở lại ở miền nam Libya.

Chính phủ Hòa hợp Dân tộc Libya của Thủ tướng Fayez al-Sarraj công bố khởi động chiến dịch quân sự mang tên "Bão tố quốc gia" nhằm mục đích tiêu diệt tàn dư của IS gần Misurata, thành phố lớn thứ 3 của Libya.

Kể từ ngày 2.4, chiến dịch quân sự này nhắm mục tiêu vào các chiến binh IS và nơi ẩn náu của chúng từ trạm kiểm soát phía đông Misrata đến ngoại ô Bani Walid, Tarhuna, Khoms và Zliten.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại