Sợ Mourinho lại đá chai nước, FA tung thêm án phạt kỳ quặc

Triệu Mẫn |

Chẳng có cách nào nhanh chóng và dễ dàng hơn cách FA áp dụng với Mourinho sau vụ đá chai nước gây lùm xùm.

Theo Sky Sports, Jose Mourinho đã chính thức bị LĐBĐ Anh (FA) cấm thực hiện hành vi đá chai nước bên đường biên.

Chuyện xảy ra trong trận gặp West Ham, Người đặc biệt không hài lòng với quyết định cho rằng Pogba ăn vạ của Jonathan Moss. Ông tức giận, đá bay chơi nước ở đường biên để tỏ rõ thái độ và bị "mời" lên khán đài ngồi.

Sợ Mourinho lại đá chai nước, FA tung thêm án phạt kỳ quặc - Ảnh 1.

Những tưởng án phạt bổ sung của FA sẽ rất nặng nhưng không, ông chỉ dính án cấm chỉ đạo 1 trận và nộp 16.000 bảng. Hiện tại Mourinho còn bị thêm một lệnh cấm nữa, không được đá chai nước.

Theo FA, hành động của vị chiến lược gia người Bồ có thể gây nên mối đe dọa với những người xung quanh. Bất kể lí do nào dẫn đến nó.

Trọng tài thứ tư Anthony Taylor cũng nói với Moss rằng Mourinho đã đá chai nước do thiếu thận trọng và chẳng hề cân nhắc đến hậu quả.

Sợ Mourinho lại đá chai nước, FA tung thêm án phạt kỳ quặc - Ảnh 2.

Trong văn bản của Hiệp hội bóng đá, thư ký của CLB là John Alexander cũng viết thư gửi Ủy ban kỷ luật chia sẻ việc HLV của họ, Jose Mourinho cực kỳ hối hận về hành vi dẫn đến án phạt.

Mourinho chấp nhận án phạt nhưng vẫn muốn điều đó trở thành quy tắc chung cho các chiến lược gia ở Premier League:

"Điều duy nhất tôi muốn là có quy tắc tương tự cho tất cả mọi người. Nếu tôi đá một chai nước thì sẽ bị đuổi lên khán đài và có thêm án phạt bổ sung.

Tôi chấp nhận điều đó, chấp nhận việc đình chỉ một trận đấu, đơn giản vậy thôi nhưng nó phải là luật áp dụng cho tất cả các HLV. Tất cả có cùng một quy định" - Người đặc biệt cho hay.

Mourinho bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng với trọng tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại