Sợ 'lộ bài', Thủ tướng Israel họp Hội đồng An ninh Quốc gia dưới hầm bí mật

Hồng Anh |

Giới quan sát cho rằng ông Netanyahu chuyển địa điểm họp Hội đồng An ninh Quốc gia Israel nhằm thảo luận về những chủ đề nhạy cảm, ví dụ như các chính sách đối đầu Iran.

Giữa Israel và Iran vẫn chưa nổ ra chiến tranh, tuy nhiên các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Tel Aviv đã bắt đầu tổ chức họp thảo luận tại cơ sở bí mật dưới lòng đất ở thành phố Jerusalem.

Theo RT, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chính là người đã đề nghị Hội đồng họp tại địa điểm này để tránh nguy cơ rò rỉ thông tin mật.

Cơ sở này có tên gọi là "Trung tâm Quản lý Quốc gia", bắt đầu được Hội đồng An ninh Israel sử dụng từ năm 2011 để diễn tập phản ứng với các tình huống khủng hoảng cấp quốc gia. Nó tọa lạc ngay phía dưới khu phức hợp của chính phủ Israel tại Jerusalem, bao gồm phòng chỉ huy và các phòng nghỉ.

Ông Netanyahu đã đưa ra quyết định này vào hai tuần trước, sau đó ông đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran tại cơ sở mới.

Báo Times of Israel dẫn lời một số nhà quan sát trong khu vực cho hay, việc thay đổi địa điểm họp Hội đồng An ninh có thể liên quan tới những chủ đề nhạy cảm được đưa ra trong các cuộc thảo luận. Họ dự đoán rằng có khả năng Israel đang lên kế hoạch chuẩn bị các động thái chống lại Iran trong thời gian tới.

Tính đến nay, đã có 3 buổi họp Hội đồng An ninh Israel được tổ chức trong cơ sở bí mật tại Jerusalem. Các quan chức Israel đều tránh bình luận về vấn đề này.

Sau những 'chiến công' gần đây của quân đội Israel, có vẻ như Hội đồng An ninh nước này đang thảo luận về chính sách mới, và bàn bạc về những chỉ giới đỏ của Israel đối với Iran và Syria.

Thông thường các cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Israel được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng tại Jerusalem, hoặc Sở chỉ huy Quân đội nước này

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại