Sở GD&ĐT Nghệ An kết luận giám thị bị tố gian lận đã chép 1 phần bài thi thí sinh

Gia Hưng |

Kết luận của Sở GD&ĐT nêu rõ, trong 20 phút đầu, giám thị Hằng đã chép 1 phần bài thi môn Tiếng Anh của thí sinh vào tay mình.

Trưa 20/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện tổ xác minh của sở đã có kết luận liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Thị Lê Hằng (giám thị coi kỳ thi học sinh giỏi tỉnh) bị tố gian lận khi chép bài của học sinh.

Theo đó, sau khi có phản ánh từ dư luận, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thành lập tổ xác minh làm việc với những người liên quan đồng thời yêu cầu cô Lê Hằng cùng 1 giám thị cùng phòng thi số 26 làm bản tường trình sự việc.

Sau khi xác minh, tổ công tác kết luận trong khoảng 20 phút đầu diễn ra buổi thi môn tiếng Anh (kỳ thi học sinh giỏi tỉnh 2016-2017), cô Lê Hằng (giám thị 1, phòng thi số 26, điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật) đã có lúc ngồi không đúng vị trí và đi lại trong phòng thi.

Việc đi lại và ngồi không đúng vị trí của cô Hằng đã làm ảnh hưởng đến thí sinh làm bài.

Tổ xác minh cũng làm rõ và kết luận, trong khoảng thời gian 20 phút đầu, cô Hằng đã chép 1 phần bài thi của thí sinh ở phần thi đọc hiểu môn thi Tiếng Anh vào tay của mình.

Sở GD&ĐT Nghệ An kết luận giám thị bị tố gian lận đã chép 1 phần bài thi thí sinh - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Viết Thuật nơi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi tỉnh 2016-2017.

Sau khi có kết luận của tổ xác minh, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương, Nghệ An) nơi cô Hằng đang công tác tiến hành họp Hội đồng kỷ luật để đưa ra phương án xử lý.

Sau khi họp, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã đưa ra hình thức xử lý kỷ luật khiển trách đối với cô Hằng vì đã vi phạm quy chế thi.

Theo ông Hoàn cho biết thêm, Tổ xác minh của Sở giáo dục đã làm rõ trong khoảng 20 phút đầu cô Hằng đi lại trong phòng thi thì được giám thị thứ 2, thư ký hội đồng và các bộ phận liên quan đã nhắc nhở cô Hằng và phê bình. Sau đó thì cô Hằng nghiêm túc thực hiện quy chế coi thi.

Sở GD&ĐT Nghệ An kết luận giám thị bị tố gian lận đã chép 1 phần bài thi thí sinh - Ảnh 2.

Nhóm học sinh trong phòng thi 26 khẳng định cô Hằng đã chép bài thi vào tay mình sau đó đến nói chuyện với 1 thí sinh khác trong phòng rất lâu.

Qua sự việc này, Sở GD&ĐT Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các nhà trường, hội đồng thi sắp tới đặc biệt tại kỳ thi THPT Quốc gia, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiêm túc cho những người làm thi học tập quy chế và kiên quyết xử lý những giám thị vi phạm quy chế thi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại