Sở Du lịch TP HCM lên tiếng về vụ cháy khách sạn làm nơi cách ly tập trung

Hà Khánh-Lệ Hằng |

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, đám cháy tại khách sạn Đệ Nhất (quận Tân Bình) vào đêm 30/10 vừa qua là đám cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 diễn ra chiều nay (3/11), lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM thông tin về vụ cháy khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, đám cháy tại khách sạn Đệ Nhất (quận Tân Bình) vào đêm 30/10 vừa qua là đám cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Y tế, Sở Du lịch, Trung tâm kiểm soát bệnh tật kịp thời có mặt ở hiện trường để đảm bảo khách đang cách ly tại khách sạn di chuyển an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, vụ cháy nhỏ xảy ra tại kho vải khách sạn, cách xa khu vực cách ly nhưng do hoảng sợ nên khách bỏ chạy ra khỏi phòng. 

Đây là tình huống đã lường trước nên các lực lượng đã nhanh chóng xử lý. 71 khách đang lưu trú tại khách sạn Đệ Nhất đã được điều về 4 khách sạn khác là Bát Đạt, Blue Diamond, City Park view, và Sài Gòn - Hà Nội Central. 

Ngay tối hôm đó có chuyến bay đưa người cách ly về và 8 khách đăng kí về khách sạn Đệ Nhất đã được chuyển về các khách sạn khác để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM nói: "Trong quá trình tập huấn cho các khách sạn sử dụng làm điểm cách ly tập trung thì cũng đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế, Sở Du lịch tập huấn trước các tình huống khi có sự cố. Vì thế việc xử lý tại khách sạn Đệ Nhất khá chủ động"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại