Sợ con gái mới sinh nóng bức khó chịu, bố xin điều hòa cũ của hàng xóm về nào ngờ suýt trả giá đắt

Thanh Hương |

Sự việc mới xảy ra ở Singapore này là lời cảnh báo cho nhiều gia đình trong việc sử dụng điều hòa vào mùa hè.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, những thiết bị làm mát như quạt và điều hòa là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, nếu không có những kiến thức đầy đủ trong việc sử dụng chúng thì đôi khi sẽ dẫn đến những hậu quả mà ta chưa lường trước được. Câu chuyện xảy ra tại Singapore mới đây là một ví dụ. 

Bố thương con gái mới sinh nên đem điều hòa cũ về, 1 năm sau suýt trả giá đắt 

Tờ Mothership của Singapore hôm 28/4 dẫn nguồn từ thông tin của tờ Shin Min Daily News cho biết, sự việc mới xảy ra hôm 27/4 vừa qua tại căn hộ của gia đình anh Chen, 34 tuổi làm nghề tài xế ở Bukit Merah, Singapore. 

Được biết, gia đình anh Chen có 4 người, gồm 2 vợ chồng anh và 2 đứa con, một bé trai 8 tuổi và bé gái 19 tháng tuổi. Họ đã sống trong căn hộ thuê khá chật chội này được 2 năm với điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Cách đây khoảng hơn một năm, vì thương con gái luôn bị mẩn đỏ mỗi khi thời tiết nóng bức, anh Chen đã vui mừng mang về nhà một chiếc điều hòa cũ do hàng xóm chuyển nhà đi và bỏ lại. 

Sợ con gái mới sinh nóng bức khó chịu, bố xin điều hòa cũ của hàng xóm về nào ngờ suýt trả giá đắt - Ảnh 1.

Hiện trường sau vụ cháy điều hòa.

Anh Chen đã tự tay tháo chiếc điều hòa và lắp ở nhà mình. Chẳng ngờ quyết định này suýt nữa đã đe dọa đến mạng sống của cả gia đình anh. Vào gần 4 giờ chiều hôm thứ Năm, 27/4, chiếc điều hòa đã bốc khói rồi đột nhiên phát nổ khi đang hoạt động. 

"Khi hàng xóm chuyển nhà đi, tôi phát hiện ra họ đã bỏ lại một chiếc điều hòa, vì thế tôi mang về nhà. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ bị nổ như thế này", anh Chen nhớ lại.

Lúc đó, gia đình anh Chen đều đang ở nhà và vợ con anh đã chạy khỏi căn hộ may lập tức khi thấy khói trắng bốc ra. Một hàng xóm của họ tên là Azlan, 33 tuổi cho biết cả 3 người đã chạy ra ngoài la hét cầu cứu và người ta nghe thấy một tiếng nổ sau đó. 

Trong khi đó, ông Radif, 50 tuổi, một hàng xóm khác của anh Chen kể rằng ông nghe thấy những tiếng động kỳ lạ từ căn hộ của anh Chen khi rời nhà. Khi đi đến khu vực sảnh tầng 1, ông thấy căn hộ của hàng xóm bắt lửa và lập tức chạy về nhà vì lo lắng cho người mẹ 77 tuổi cùng 2 cháu trai đang ở nhà. 

Sợ con gái mới sinh nóng bức khó chịu, bố xin điều hòa cũ của hàng xóm về nào ngờ suýt trả giá đắt - Ảnh 2.

Bịch bỉm cháy dở sau vụ hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, lính cứu hỏa tới từ Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore đã có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. 

Sau khi giúp họ chạy khỏi căn hộ, ông đã cố dập lửa nhưng sau đó phải bỏ cuộc vì quá nhiều khói. Ông Radif cho biết các cháu trai của ông đã phải đến bệnh viện cấp cứu vì hít phải khói. 

Tại hiện trường, có thể thấy dấu vết của vụ cháy vẫn còn hiện rõ trên các bức tường. Một bịch bỉm cháy dở của con gái anh Chen cũng xuất hiện ngoài hành lang. Anh Chen cho biết bịch bỉm đó là thứ được những người xung quanh mua tặng gia đình anh và là thứ duy nhất thoát khỏi đám cháy. Anh chia sẻ thêm rằng mình cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo, tuy nhiên cảm thấy may mắn vì gia đình anh vẫn an toàn, cũng như rất biết ơn khi chính quyền đã giúp họ tìm một nơi ở tạm thời.  

Các lưu ý sử dụng điều hòa an toàn

Để không xảy ra những tai nạn không mong muốn khi sử dụng điều hòa, chúng ta cần lưu ý: 

Lắp đặt điều hòa ở vị trí thích hợp

Hãy lưu ý lắp điều hòa ở vị trí cao để đảm bảo điều hòa vận hành, tỏa không khí lạnh rộng, làm mát không gian phòng ở hiệu quả. 

Sợ con gái mới sinh nóng bức khó chịu, bố xin điều hòa cũ của hàng xóm về nào ngờ suýt trả giá đắt - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Bạn lưu ý không nên lắp máy ở nơi có ẩm ướt, có nước, gần nguồn dễ cháy, nhiệt độ cao, nơi có nhiều khói bụi, bẩn thỉu sẽ làm giảm độ bền của máy và tăng nguy cơ cháy nổ…

Không để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp

Thói quen cài đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp tuy mang lại cho bạn cảm giác mát nhanh nhưng nó sẽ tạo sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời, khi bạn di chuyển ra/vào phòng, gặp nhiệt độ chênh lệch lớn, cơ thể không thích nghi kịp, dễ bị sốc nhiệt, mắc bệnh hô hấp.

Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa thường xuyên

Bạn nên làm sạch tấm lọc 2 tuần 1 lần, nếu không có thời gian có thể vệ sinh 3 tháng 1 lần, không lâu hơn, vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng 1 năm 1 lần hoặc 1 năm 2 – 3 lần tùy độ bẩn của máy và khu vực sinh sống, bơm gas theo lịch định kỳ. Việc vệ sinh như vậy giúp điều hòa tăng độ bền, tăng khả năng làm mát, lọc không khí tốt hơn. Nếu không có hiểu biết về điều hòa thì nên gọi thợ làm vệ sinh cũng như kiểm tra điều hòa thường xuyên để tránh các nguy cơ chập, cháy điều hòa gây nguy hiểm cho người sử dụng.  

Nguồn: Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại