Số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua

Bích Thuận |

Vào thời điểm Trung Quốc tuyên bố tiếp tục kiên trì chính sách “Không Covid-19 năng động”, số ca dương tính mới ở nước này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nửa năm qua.

Nhân viên chống dịch kiểm tra mã sức khỏe của du khách tại ga xe lửa Đông Trịnh Châu. Ảnh: VCG

Nhân viên chống dịch kiểm tra mã sức khỏe của du khách tại ga xe lửa Đông Trịnh Châu. Ảnh: VCG

Số liệu thống kê vừa công bố ngày 7/11 cho thấy, Trung Quốc đã báo cáo gần 5.500 trường hợp Covid-19 mới trong cộng đồng một ngày trước đó, trong đó số ca có triệu chứng là 535 trường hợp, 4.961 ca còn lại là các trường hợp không triệu chứng. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Số trường hợp dương tính ở Trung Quốc đang tăng với mức gần 1.000 ca mỗi ngày những ngày gần đây. Quảng Đông hiện đang là vùng dịch nghiêm trọng nhất với hơn 2.100 ca, trong đó riêng thủ phủ Quảng Châu là 1.935 ca. Giới chức y tế thành phố Quảng Châu trong một tuyên bố mới đây cho biết, thành phố này đang phải đối mặt với đợt dịch “phức tạp nhất, nghiêm trọng nhất” trong cuộc chiến chống dịch bệnh suốt gần 3 năm qua.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng và đối mặt với nguy cơ dịch chồng dịch cùng với bệnh cúm khi mùa Đông đang đến gần, các chuyên gia Trung Quốc đã kêu gọi các địa phương nước này thực hiện những biện pháp khoa học hơn để vừa chống dịch hiệu quả, vừa giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của người dân. Họ cũng chỉ trích các biện pháp chống dịch quá mức và cứng nhắc ở một số nơi.

Ngay sau đó, các quan chức thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 6/11 vì cách thức chống dịch tác động tiêu cực đến người dân thời gian qua.

Bà Lý Tuệ Phương, Phó Tổng thư ký chính quyền thành phố Trịnh Châu cho biết: “Trước tác động của sự lây truyền đa chuỗi và ảnh hưởng của các ổ dịch đa điểm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và dịch vụ đô thị, khiến chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề trong công việc như quản lý, kiểm soát, phong tỏa không chính xác, việc đưa người đi cách ly không kịp thời, dự trữ nguồn lực không đầy đủ, cung ứng vật tư không cân đối..., gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cư dân. Chúng tôi cảm thấy rất áy náy và xin lỗi sâu sắc vì điều này.”

Các nhà chức trách ở Hohhot, Khu tự trị Nội Mông cùng ngày cũng cho biết sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch nhằm cải thiện dịch vụ của thành phố trong thời gian có dịch, như việc cấm khóa, chốt, móc cửa khi phong tỏa các hộ dân ở những khu vực nguy cơ cao, sau khi một phụ nữ có vấn đề về tâm thần tại một khu vực bị phong tỏa đã nhảy lầu tử vong.

Hiện nay, mặc dù vẫn tiếp tục tuyên bố kiên trì chính sách “Không Covid-19 năng động”, nhưng Trung Quốc đang từng bước điều chỉnh cách thức phòng chống dịch theo hướng khoa học, chính xác và hiệu quả hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại