Sir Alex tiêu tiền giỏi nhất trong 10 năm qua ở M.U

VIỆT HÙNG |

Giải Ngoại hạng Anh ngày càng hào nhoáng và cũng vì thế, các CLB buộc phải tham gia vào cuộc đua kim tiền nếu còn muốn trụ vững ở sân chơi cao nhất xứ sương mù này. Trong 10 HLV chi tiền nhiều nhất, Sir Alex là người đứng đầu về hiệu quả.

Sir Alex tiêu tiền giỏi nhất trong 10 năm qua ở M.U - Ảnh 1.

Danh sách 10 HLV chi nhiều tiền nhất. Ảnh: The Sun.

Phía trên là danh sách 10 HLV chi nhiều tiền vào TTCN nhất tại giải Ngoại hạng Anh trong 10 năm qua. Có thể dễ dàng nhận thấy người chịu chơi nhất là Jose Mourinho với 473,950 triệu bảng. Trong khi đó người có tỉ lệ thắng cao nhất là Sir Alex Ferguson (70,8%).

10. Tony Pulis (209,5 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 33,6%)

HLV Pulis bắt đầu được người hâm mộ (NHM) chú ý tới trong quãng thời gian biến Stoke City thành một đối thủ cực kì khó chịu ở Ngoại hạng Anh. Sau đó ông sang West Brom và làm thuyền trưởng CLB này cho đến thời điểm hiện tại. Điều gây bất ngờ ở chỗ cả Stoke lẫn West Brom đều không phải là những "đại gia", thế nhưng Pulis vẫn có mặt trong Top 10.

Trong vài mùa giải vừa qua tại sân Hawthorns, ông đã mang về Nacer Chadli với giá 13 triệu bảng, Salomon Rondon 12 triệu bảng và Jack Livermore với giá 10 triệu bảng.

Sir Alex tiêu tiền giỏi nhất trong 10 năm qua ở M.U - Ảnh 2.

Ảnh: Getty.

9. Andre Villas-Boas (253,79 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 51%)

Không thể phủ nhận tài năng của "Mourinho đệ nhị" khi ông là người đã nâng tầm Gareth Bale và biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới vào lúc ấy khi chuyển từ Spurs sang Real Madrid (86 triệu bảng).

Với số tiền bán Bale, Villas-Boas đã đem về sân White Hart Lane những cái tên như Roberto Soldado (26,4 triệu bảng), Paulinho (17 triệu bảng) và Erik Lamela (30 triệu bảng).

Sau đó khi chuyển sang Chelsea, ông thầy người Bồ tiếp tục mua sắm những cầu thủ "hot" khi đó như Juan Mata (26 triệu bảng) và Romelu Lukaku (20 triệu bảng).

8. Roberto Mancini (267,2 triệu bảng, tỉ lệ thắng 61,3%)

4 năm tại sân Etihad, ông thầy người Ý đã biến CLB thành Manchester trở thành một trong những nơi hút nhân tài với các bản hợp đồng kỉ lục. Một chức vô địch Premier League cùng 1 danh hiệu FA Cup là đủ thành công với người đàn ông cá tính này. Hơn hết, trước khi vô địch Anh năm 2012, Mancini đã đưa The Citizens lần đầu tiên đá Champions League vào năm 2011.

Những bản hợp đồng nổi bật của Mancini bao gồm Sergio Aguero (35 triệu bảng), Yaya Toure (24 triệu bảng) và Samir Nasri (24 triệu bảng).

7. Louis van Gaal (290,15 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 51,5%)

Van Gaal đã bị chỉ trích dữ dội sau khi ông tiêu hết của M.U gần 300 triệu bảng mà không giúp "Quỷ đỏ" đạt được bất cứ thành tích đáng kể nào ngoại trừ danh hiệu FA Cup vớt vát mùa hè 2 năm trước.

Liên tục là những quả "bom xịt" như Falcao, Schneiderlin, Depay,... với giá hàng chục triệu bảng mỗi người. Chưa kể là bản hợp đồng hớ nhất lịch sử M.U - Angel Di Maria với giá 59,7 triệu bảng từ Real Madrid.

6. Sir Alex Ferguson (292,59 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 70,1%)

Sir Alex nghỉ hưu năm 2013 sau chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20 của M.U. Trong 6 năm còn lại từ 2007-2013, "ông già gân" chỉ chi nhiều hơn Van Gaal đúng 2,5 triệu bảng.

Thế nhưng tỉ lệ thắng của Fergie lên tới 70,1% và những bản hợp đồng ông mang về đều có những giá trị nhất định. Quan trọng nhất, những cái tên ấy không hề bị hớ.

Còn nhớ trong quãng thời gian từ 2007-2013, bản hợp đồng đắt giá nhất của Sir Alex là Anderson với giá 26 triệu bảng. Thần đồng một thời của bóng đá Brazil góp công lớn vào chức vô địch Champions League 2008 và giành danh hiệu Golden Boy năm đó.

5. Mark Hughes (338 triệu bảng Anh, tỉ lệ thắng: 36,8%)

Trong thời điểm Man City bắt đầu cuộc cách mạng với núi tiền từ các ông chủ Ả Rập, Mark Hughes là người được hưởng lợi đầu tiên.

Cựu "Quỷ đỏ" từng đem về sân Etihad những cái tên cực đắt giá 10 năm trước như Robinho với giá 32,5 triệu bảng cùng với đó là Carlos Tevez với giá 25,5 triệu bảng.

Thế nhưng với tài năng còn có hạn trên băng ghế huấn luyện, ông bị Man City sa thải chỉ sau 18 tháng.

4. Brendan Rodgers (351,677 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 45,7%)

HLV người Scotland đã có quãng thời gian làm thuyền trưởng ở cả Liverpool lẫn Swansea, thế nhưng phần lớn số tiền ông được phép chi tiêu nằm ở quãng thời gian làm việc cùng The Kop.

Rodgers bị chê kém cỏi trong các phi vụ chuyển nhượng, điển hình là những phi vụ kiểu Markovic với giá 20 triệu bảng. Thế nhưng trong những bản hợp đồng hớ kiểu Markovic, vẫn còn đó những cái tên chủ chốt của đội 1 hiện nay như Roberto Firmino (29 triệu bảng), Dejan Lovren (20 triệu bảng) và Adam Lallana (25 triệu bảng).

3. Manuel Pellegrini (353,702 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 61,3%)

HLV người Chile dù chưa thể hiện thực hóa giấc mơ Champions League cho Man City nhưng ông vẫn được đánh giá là một cái tên tài năng.

Những bản hợp đồng như Fernandinho (30 triệu bảng) có thể ví như "trị giá đến từng xu" và những cầu thủ này vẫn còn là nòng cốt của CLB cho đến triều đại của HLV hiện tại - Pep Guardiola.

2. Arsene Wenger (457,155 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 56,7%)

Dù khá keo kiệt trên TTCN nhưng HLV Arsene Wenger vẫn đứng thứ 2 trong danh sách chi tiêu bởi ông là người duy nhất đã hoạt động tại Ngoại hạng Anh trong suốt 10 năm qua.

Trong vài năm gần đây, những bản hợp đồng kiểu "bom tấn" mới bắt đầu cập bến sân Emirates như Alexis Sanchez (33 triệu bảng) và Mesut Ozil (42,5 triệu bảng) chứ trước đó, những quả "bom" ở Arsenal chỉ dừng ở những cái tên như Andrey Arshavin hay Oxlade Chamberlain (15 triệu bảng).

1. Jose Mourinho (473,950 triệu bảng, tỉ lệ thắng: 54,2%)

"Người đặc biệt" có 2 nhiệm kì tại Chelsea và đang là HLV đương nhiệm của Manchester United. Với chủ trương "gieo hạt nhanh, gặt lúa gấp" của Mourinho, các ông chủ đều gật đầu hết với những cái tên mà HLV này muốn đem về đội hình.

Kỷ lục của Paul Pogba (89 triệu bảng) cũng như sự xuất hiện của Eric Bailly (30 triệu bảng) và Henrikh Mkhitaryan (30 triệu bảng) cho Manchester United đã giúp ông vượt qua Wenger trong danh sách này.

Trong quá khứ với The Blues, Mourinho cũng chi tiêu cực nhiều, có thể kể đến hợp đồng với Diego Costa (32 triệu bảng), Willian (30 triệu bảng) và Cesc Fabregas (27 triệu bảng). Tỉ lệ thắng của Mourinho không thật sự quá cao do trong 2 năm cuối ở 2 nhiệm kì tại Chelsea, ông vướng phải nhiều lùm xùm nội bộ và CLB đã thi đấu bết bát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại