Singapore ủng hộ Ấn Độ giữ vai trò lớn tại Đông Nam Á

Cẩm Bình |

Bộ trưởng Singapore Ng Eng Hen ngày 28.11 cho biết Singapore ủng hộ mạnh mẽ chính sách “Hành động hướng Đông” (Act East) của chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Phát biểu được Bộ trưởng Eng Hen đưa ra tại Viện Nghiên cứu Brookings Ấn Độ. Ông cũng đảm bảo Singapore với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2018 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách của New Delhi.

Theo ông Eng Hen, Ấn Độ về kinh tế lẫn quân sự đều đã trở thành một cường quốc khu vực dẫn đầu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nước này đang có vai trò ngày càng tăng trong giữ gìn ổn định ở châu Á.

Bộ trưởng cũng đánh giá việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận lời phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2018 tại Singapore chính là “lời khẳng định mạnh mẽ” cho chính sách “Hành động hướng Đông”, đặt ASEAN vào vị trí trung tâm của hợp tác khu vực, qua đó Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nằm dọc theo biển Andaman của Ấn Độ (một phần của Ấn Độ Dương).

Bộ trưởng Eng Hen đánh giá Singapore và Ấn Độ đều là những quốc gia biển nằm trên các tuyến thương mại và năng lượng trọng điểm giữa châu Âu và châu Á, nên hai nước có cùng “những quan điểm và lợi ích chiến lược”.

Ông cho biết: “Để thương mại phát triển không phải chỉ cần đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, mà còn phải xóa bỏ những xung đột và căng thẳng có tiềm năng ngăn cản thương mại. Đây là lý do vì sao cả hai nước ủng hộ mạnh mẽ việc tuân thủ các luật lệ quốc tế và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”.

Hai nước đã và đang làm ăn và đầu tư lẫn nhau, nhưng quan hệ Singapore-Ấn Độ còn vượt ra khỏi lĩnh vực tài chính và kinh tế. Singapore và Ấn Độ còn có mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ khi ký kết 2 hiệp định về huấn luyện và tập trận chung trong các năm 2007, 2008.

Ông Eng Hen cho hay: “Về cơ bản, Singapore tin tưởng vào vị trí và vai trò then chốt của Ấn Độ và châu Á. Theo đó, chúng tôi kiên định ủng hộ Ấn Độ, tích cực thúc đẩy và giúp Ấn Độ tham gia vào các cơ chế đa phương khu vực”.

Ông Eng Hen nhắc lại rằng cựu Thủ tướng Singapore Ngô Tác Đống đã rất nỗ lực vận động để Ấn Độ trở thành Đối tác đối thoại thứ 5 của ASEAN. Và khi Singapore làm Chủ tịch ASEAN trong năm tới, nước này sẵn sàng tạo điều kiện cho Ấn Độ tăng cường đóng góp cho cấu trúc an ninh khu vực.

Theo Bộ trưởng Singapore: “Ấn Độ đưa thêm một khía cạnh lớn hơn và sự cân bằng tốt hơn cho cạnh tranh Trung-Mỹ đang diễn ra”.

Cũng trong ngày 28.11, Bộ trưởng Eng Hen đã đến thăm căn cứ Kalaikunda, nơi đang diễn ra cuộc tập trận chung giữa không quân hai nước. Ông còn lái thử máy bay chiến đấu Tejas của không quân Ấn Độ.

Singapore ủng hộ Ấn Độ giữ vai trò lớn tại Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ông Eng Hen lái thử một chiếc Tejas của không quân Ấn Độ - Ảnh: NDTV

Bộ trưởng Eng Hen hiện đang ở New Delhi tham dự Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Singapore-Ấn Độ. Ông sẽ gặp người đồng cấp Nirmala Sitharaman và bàn về kế hoạch tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á của Ấn Độ, về chống khủng bố lẫn các vấn đề hàng hải.

Dự kiến sau cuộc gặp, hai bộ trưởng sẽ ký kết một thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần và tập trận bắn đạn thật chung giữa hải quân hai nước, trang The Times of India cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại