Singapore: Cuộc sống trở lại “gần như bình thường” sau khi nới lỏng hạn chế COVID-19

Hoài Dương |

Kể từ 25/4, người dân ở Singapore có thể tụ tập nhóm đông người, dừng sử dụng ứng dụng theo dõi Trace Together và bỏ xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành.

Theo tờ nhật báo South China Morning Post (SCMP), người dân ở Singapore vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà và xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các hoạt động, sự kiện có đông người. Tuy nhiên, cuộc sống đã trở lại “gần như bình thường” khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đại dịch vào ngày 25/4 sau 2 năm triển khai.

Singapore: Cuộc sống trở lại “gần như bình thường” sau khi nới lỏng hạn chế COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Singapore được tụ tập đông người. Ảnh: Bloomberg

Quyết định loại bỏ các quy tắc như giới hạn số lượng người tụ tập ở nơi công cộng hay quét ứng dụng TraceTogether đã đánh dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình “sống chung với COVID-19” của Singapore kể từ khi chính phủ thông báo việc từ bỏ chiến lược “Zero-COVID” hồi tháng 5/2021.

Hôm 22/4, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, “Sau hơn hai năm, hôm nay thực sự là một ngày vui và đánh dấu một cột mốc rất quan trọng.Chúng tôi biết rằng nguy hiểm còn đó, nhưng tất cả chúng tôi có thể thở dễ dàng hơn bây giờ.”

Trước đó, những hành khách du lịch sẽ phải xét nghiệm COVID trước khi khởi hành 2 ngày, nhưng kể từ 26/4, Singapore sẽ bỏ tất cả các xét nghiệm COVID-19 đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ đồng thời nới lỏng hơn nữa các hạn chế trong nước trong một “cột mốc quan trọng” khi họ tiến hành kế hoạch sống chung với COVID-19.

Singapore: Cuộc sống trở lại “gần như bình thường” sau khi nới lỏng hạn chế COVID-19 - Ảnh 2.

Khách du lịch không cần xét nghiệm COVID-19 trước khi đến Singapore. Ảnh: Bloomberg

“Động thái này đồng nghĩa với việc là những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ và khỏe mạnh sẽ không bị yêu cầu bất kỳ xét nghiệm nào để vào Singapore”, Bộ Y tế cho biết thêm.

Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, đã dần dần nới lỏng các hạn chế về đại dịch. Bộ Y tế nước này cũng báo cáo rằng số ca nhiễm hàng ngày cũng như số ca phải nhập viện đã giảm rất nhiều.

Các nhà chức trách cho biết, việc Singapore quyết định mở cửa lại và cho phép khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh mà không cần kiểm tra xét nghiệm COVID-19 được kỳ vọng sẽ giúp số lượng hành khách đến đây tăng lên ít nhất 50% so với mức trước đại dịch.

Lawrence Wong, Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore, người sẽ kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, nhấn mạnh rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế là việc “xứng đáng sau hai năm đầy khó khăn”. Ông cũng cho biết thêm, trong bối cảnh có thể xuất hiện các biến thể mới và không rõ mức độ nguy hiểm của nó, Singapore có thể tái áp đặt các quy định phòng dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại