'Siêu phẩm' quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư

Di Linh |

'Siêu phẩm' quất cảnh chơi Tết Mậu Tuất mang âm hưởng đại dương của chàng kiến trúc sư ở Hưng Yên có giá gần 100 triệu đồng.

'Siêu phẩm' quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 2.

Vài ngày qua, người dân Thủ đô đi qua khu vực hội chợ ở sân vận động Mỹ Đình không khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước những "siêu phẩm" quất cảnh mang tên "Tinh hoa đại dương" đang được trưng bày tại đây.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 3.

Được biết, những "tác phẩm nghệ thuật" này do anh Phạm Văn Hoàn - một kiến trúc sư ở Văn Giang (Hưng Yên) dành nhiều tâm huyết thực hiện cho dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 4.

Anh Hoàn cho biết, gia đình anh tại Văn Giang có nghề trồng cây cảnh truyền thống và ý tưởng tạo hình các chậu quất cảnh mang "âm hưởng đại dương" được anh bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2017.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 5.

Các chậu quất được tạo hình từ cốt thép sau đó đắp xi măng bên ngoài để tạo hình. Trong ảnh: Một chậu quất cảnh có giá 40 triệu đồng mang hình ốc biển khổng lồ.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 6.

Phần chậu quất ảnh được chàng kiến trúc sư tạo hình rất tỉ mỉ.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 7.

Lấy cảm hứng từ đại dương, "bộ sưu tập" quất cảnh của anh Hoàn hầu hết đều mang hình dáng vỏ sò, ốc.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 8.

Các đường nét của chậu quất như một tác phẩm nghệ thuật khiến không ít người thán phục.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 9.

Ngoài quất, anh Hoàn còn trồng thêm bưởi cảnh - một loại cây cảnh được trồng nhiều ở Hưng Yên. Trong ảnh: Chậu quất cảnh có tên "Tam đa" này có giá 95 triệu đồng.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 10.

Một chậu bưởi cảnh có hình vỏ ốc và được chủ nhân tạo thêm cả thác nước. Chậu bưởi cảnh này có giá 40 triệu đồng.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 11.

Những tác phẩm mang "tinh hoa đại dương" khác rẻ nhất cũng có giá từ 5 triệu đồng.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 12.

Anh Hoàn cho biết, để tọa hình và hoàn thiện mỗi chậu quất khủng này phải mất nửa tháng trời.

Siêu phẩm quất cảnh giá trăm triệu đồng của chàng kiến trúc sư - Ảnh 13.

Bên cạnh những loại quất cảnh, bonsai truyền thống, bộ sưu tập "tinh hoa đại dương" này đang được cho là "độc nhất vô nhị" của năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại