Siêu phẩm ở AFF Cup 2018 có khả năng thành Bàn thắng đẹp nhất thế giới

Đoàn Dự |

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang cân nhắc đề cử bàn thắng của Syahmi cho giải thưởng FIFA Puskas 2019.

Đó là bàn thắng mà cầu thủ 20 tuổi ghi vào lưới Thái Lan ở phút 28, trận lượt về Bán kết AFF Cup 2018, cân bằng tỷ số 1-1. Cú sút xa của Syahmi rất đẹp mắt và trước đó, một loạt các đường chuyền từ chân thủ môn đội khách lên tuyến trên cũng nhịp nhàng, ảo diệu không kém.

Bán kết AFF Cup 2018: Thái Lan 2-2 Malaysia (nguồn: Next Media)

Hội tụ lại, đây thật sự là một bàn thắng xứng đáng để vinh danh trên tầm thế giới. Cần phải biết, Thái Lan cũng không phải đội bóng yếu, mới đây cũng đã lọt vào vòng loại cuối cùng của VCK World Cup 2018 khu vực châu Á.

Hiện tại FAM mới đang cân nhắc khả năng đề cử bàn thắng trên cho giải thưởng FIFA Puskas 2019 mà thôi. Ủy ban kĩ thuật của FAM sẽ nghiên cứu thật kĩ xem bàn thắng này có đủ khả năng tranh giải không thì mới đề xuất.

Trong trường hợp được đề xuất, liệu pha ghi bàn của Syahmi có được lựa chọn hay không cũng sẽ phải chờ đợi. Bởi năm 2019 vẫn còn trước mắt và thế giới chắc chắn sẽ có rất nhiều pha ghi bàn đẹp mắt khác.

Tất nhiên, không nên đánh giá thấp kì vọng của FAM. Bởi lẽ năm 2016, cầu thủ Malaysia, Mohd Faiz Subri (CLB Penang FA) đã giành được giải thưởng cao quý này, với pha ghi bàn vào lưới Pahang tại Malaysia Super League. Năm đó, 2 siêu phẩm của Messi và Neymar đã phải xếp sau bàn thắng của Mohd Faiz Subri.

Bàn thắng đẹp nhất thế giới năm 2016 của Mohd Faiz Subri

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại