Sheraton

Ai đang sở hữu khách sạn Sheraton và Intercontinetal Hà Nội?

Ai đang sở hữu khách sạn Sheraton và Intercontinetal Hà Nội?

Kinh doanh 2015-12-01T15:00:42

Một trong những mảng kinh doanh quan trọng của Berjaya tại Việt Nam là khách sạn và khu nghỉ mát. Nổi bật nhất là Khách sạn Intercontinental Hà Nội (tỷ lệ sở hữu 75%); Khách sạn Sheraton Hà Nội (tỷ lệ sở hữu 70%).

Thương hiệu khách sạn Sheraton về tay Marriott

Thương hiệu khách sạn Sheraton về tay Marriott

Kinh doanh 2015-11-17T09:43:05

Kết quả của thương vụ trị giá hơn 12 tỷ USD là sự ra đời chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới...

Thương hiệu khách sạn Sheraton có thể về tay Trung Quốc

Thương hiệu khách sạn Sheraton có thể về tay Trung Quốc

Kinh doanh 2015-10-28T16:07:59

Ít nhất 3 công ty lớn của Trung Quốc đang cạnh tranh để xin phép Bắc Kinh chào mua tập đoàn khách sạn Mỹ Starwood...

Chân dung tân tổng giám đốc Techcombank

Chân dung tân tổng giám đốc Techcombank

Kinh doanh 2013-08-14T15:31:00

Gia nhập Techcombank từ tháng 08/2007, ông Đỗ Tuấn Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Bóng đá & mê tín: Nền bóng đá khấn vái

Bóng đá & mê tín: Nền bóng đá khấn vái

Thể thao 2013-06-18T09:27:00

(Soha.vn) - Nói chẳng ngoa, bóng đá Việt Nam là một nền bóng đá khấn vái theo đúng nghĩa đen. Khi từ cấp cao nhất trở xuống đều rất mê tín….

U23 Việt Nam bắt đầu thời kỳ "gian khổ"

U23 Việt Nam bắt đầu thời kỳ "gian khổ"

Thể thao 2013-05-30T17:52:00

Chế độ ăn, nghỉ của U23 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc không còn được duy trì ở mức cao như ở những lần tập trung trước.

Giả gái gạ khách nước ngoài đi chơi rồi trộm iPhone 5

Giả gái gạ khách nước ngoài đi chơi rồi trộm iPhone 5
Pháp luật 2013-04-12T14:08:00

(Soha.vn) - Thành cải trang giả gái đi quanh bờ biển rồi gạ khách nước ngoài đi chơi để móc túi lấy trộm chiếc iPhone 5.

Trộm tiền trong miếu thờ ở khách sạn 5 sao

Trộm tiền trong miếu thờ ở khách sạn 5 sao

Pháp luật 2013-03-17T07:34:07

Bước đầu, 3 thanh thiếu niên này khai nhận đều sống lang thang, chỗ nào sơ hở thì trộm cắp vặt để sống qua ngày.

Vụ kiện 55 triệu USD: Nguyên đơn chỉ "thắng"… 2.000 đồng (?!)

Vụ kiện 55 triệu USD: Nguyên đơn chỉ "thắng"… 2.000 đồng (?!)

Pháp luật 2013-01-24T15:50:20

Theo lý giải của Công ty Đại Dương, khi trò chơi bị vô hiệu, người chơi chỉ được trả lại đúng số tiền vừa bỏ ra chơi trong lượt bị vô hiệu đó. Ông Ly Sam chơi 10 cent thì được trả lại 10 cent, tương đương 2.000 đồng (!).

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại