Shaw “nổ” tung trời sau khi ghi bàn đầu tiên cho CLB

Phụng Hiếu (S5) |

Ngay sau khi lập công giúp MU giành được thắng lợi trong ngày mở màn Premier League, hậu vệ người Anh đã đặt kỳ vọng lớn cho bản thân và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để vươn tới mục tiêu.

Luke Shaw vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho Manchester United kể từ khi gia nhập CLB này vào năm 2014. Pha lập công vừa qua không những có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân hậu vệ người Anh mà còn giúp Quỷ Đỏ có được màn khởi đầu mùa giải 2018-19 suôn sẻ.

Việc Shaw được chọn đá chính trong trận mở đầu Premier League đã khiến các CĐV vô cùng ngạc nhiên. Hậu vệ 23 tuổi kể từ khi trở lại sau chấn thương liên tục bị HLV Jose Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị. Thậm chí trong nửa cuối mùa giải năm ngoái, tin đồn về việc Shaw sắp bị đào thải khỏi Old Trafford đã liên tục xuất hiện. Everton thậm chí đã gửi lời đề nghị cho Shaw nhưng bị cầu thủ này thẳng thừng từ chối.

Luke Shaw một mực khẳng định anh muốn ở lại cống hiến và chứng minh tài năng của mình. Nỗ lực của anh phần nào đã được đền đáp bằng sự tin tưởng của Mourinho và bàn thắng vào lưới Leicester City. Sau trận đấu, hậu vệ 23 tuổi không giấu được niềm vui vì thành quả vừa đạt được.

Shaw “nổ” tung trời sau khi ghi bàn đầu tiên cho CLB - Ảnh 1.

Shaw lần đầu lập công, giúp MU giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày mở màn Premier League.

"Không muốn khẳng định quá sớm sau 1 trận đấu nhưng sự thật là tôi đang tập luyện rất cham chỉ để trở thành một hậu vệ xuất sắc nhất thế giới", Shaw chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu. "Với HLV và những đồng đội tuyệt vời tại Manchester United, tôi nghĩ mình đã có đủ nền tảng để thực hiện mục tiêu của mình".

"Tôi muốn được thi đấu cho ĐT Anh, tranh tài ở những giải lớn như World Cup. Chứng kiến họ làm được tuyệt vời trên đất Nga đã khiến tôi cảm thấy được thúc đẩy để nỗ lực nhiều hơn. Nhưng thực sự tôi rất thất vọng về bản thân vì không được thi đấu".

Cũng trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mourinho đã dành những lời có cánh cho Shaw, qua đó đập tan đi những nghi ngờ về việc giữa ông và cậu học trò 23 tuổi có xích mích. "Tôi rất hài lòng. Không chỉ với bàn thắng mà màn trình diễn cả trận của cậu ấy nữa. Trong 90 phút cậu ấy chỉ mắc duy nhất 1 sai lầm", Mourinho chia sẻ.

"Shaw đã chuẩn bị trước mùa giải mới rất tốt. Cậu ấy là 1 trong những người duy nhất chơi toàn bộ những trận đấu giao hữu và không bỏ lỡ buổi tập nào cùng toàn đội".

Trận đấu tiếp theo của MU tại Premier League sẽ là cuộc đọ sức với Brighton, diễn ra vào ngày 19/8 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại