Sếp VFF bóc mẽ "Đơn gửi lên Bộ trưởng"

Đoàn Dự |

Cho rằng lá đơn gửi lên Bộ trưởng được viết bởi người "thiếu uy tín", với nội dung bôi nhọ, không nhân văn nên Ủy viên VFF Nguyễn Lân Trung rất bức xúc.

Cách đây 1 tuần, rất nhiều cựu danh thủ Việt Nam đã cùng nhau ký vào lá đơn, gửi lên Bộ trưởng Bộ Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Nội dung đá đơn chỉ ra nhiều tồn tại của VFF và đề xuất hướng khắc phục.

Cho tới lúc này, phía Bộ trưởng vẫn chưa có động thái trả lời nào. Phía VFF cũng mới chỉ có phát ngôn ngắn gọn của Tổng thư ký Lê Hoài Anh, rằng Liên Đoàn luôn sẵn lòng tiếp thu các đóng góp ý kiến và xem xét hợp lý sẽ sửa đổi.

Tuy nhiên, thực tế lá đơn này đã tác động tới VFF thế nào? Có vẻ như trong nội bộ Liên đoàn cũng đang tranh cãi về lá đơn.

Tỏ ra khá ôn hòa, Phó Chủ tịch Nguyên Xuân Gụ chia sẻ:

"Tôi cũng biết tin này qua báo thôi. Với tư cách cá nhân, trong công việc chưa hoàn chỉnh, ai góp ý hay thì phải cầu thị, có góp ý là điều rất tốt. Có làm thì có sai, chưa chuẩn thì chỉnh lại cho chuẩn, đều là để bóng đá Việt Nam phát triển thôi.

Những ý kiến giúp BĐ VN phát triển tôi luôn ủng hộ, mình cần thực hiện thôi, chưa chuẩn thì sửa cho tốt hơn".

Sếp VFF bóc mẽ Đơn gửi lên Bộ trưởng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ

Theo ông Gụ chia sẻ, có khả năng Chủ tịch Lê Hùng Dũng chưa biết về lá đơn này nên chưa thấy gọi điện chia sẻ cùng đồng nghiệp và cũng chưa đưa ra dự tính họp bàn để xử lý.

Trong khi đó, Nguyên Phó Chủ tịch VFF – người hiện là Ủy Viên Liên đoàn Nguyễn Lân Trung lại tỏ ra bức xúc.

Ông Trung cho rằng lá đơn được viết bởi người chưa thật sự uy tín, có nhiều nội dung cũ và bôi nhọ mang tính cá nhân, thiếu nhân văn.

"Người viết đơn ấy là Trần Song Hải, tôi lạ gì, đó là ai thì mọi người phải biết (một CĐV bóng đá lâu năm). Thế nên tôi không quan tâm.

Toàn nói những chuyện cũ, như 1 ông chủ nhiều đội bóng. Rồi chuyện trọng tài xong rồi cũng nói lại. Cả chuyện sức khỏe của Chủ tịch nữa, nói thật là thiếu nhân văn.

Nhiều chuyện ừ thì cũng có phần đúng, chúng tôi cũng đều biết nhưng cách đề cập không hay ho chút nào".

Sếp VFF bóc mẽ Đơn gửi lên Bộ trưởng - Ảnh 2.

Ủy viên BCH VFF Nguyễn Lân Trung

Ông Trung chia sẻ mình đã có tìm hiểu, và trong số các cựu cầu thủ ký tên vào lá đơn, khả năng không ít người chẳng rõ vấn đề được viết là gì.

"Đây là nhân dịp CLB Quân khu thủ đô họ gặp gỡ truyền thống, thì lấy chữ ký của những người đó. Hầu hết là Quân khu thủ đô. Còn đâu có 1 số ít của Thể Công, Đường Sắt.

Tôi đang đặt lại vấn đề có chính xác không. Vì tôi nghe nói nhiều người ký nhưng bảo chẳng rõ tờ đầu viết gì.

Nếu nó là kiến nghị nghiêm túc thì mình rất quan tâm, ví dụ kiến nghị từ cầu thủ thuộc nhiều đội, những người tham gia đóng góp nhiều, hoặc những cầu thủ đang thi đấu, hoặc những người đang làm bóng đá… những người đó thì mình sẽ cần rất rất lưu ý, vì họ có nghề, mình rất tôn trọng.

Còn khi nhìn vào danh sách, người viết lá đơn thì tôi không thật sự quan tâm. Khi tôi đọc đơn thì thấy không có gì mới cả".

Sếp VFF bóc mẽ Đơn gửi lên Bộ trưởng - Ảnh 3.

Theo ông Nguyễn Lân Trung, nền bóng đá Việt Nam có những điểm chưa tốt, điển hình là các bất cập tại V-League. Nhưng nếu nói cả nền bóng đá đang chạm đáy thì không đúng.

"Kết quả của bóng đá VN rất tốt trên trường thế giới. Ngày xưa ai chịu đá với mình? Giờ người ta xin vào đá với mình, mình muốn đá với ai là được. Họ xin tổ chức các giải ở Việt Nam.

Trước đây uy tín quốc tế của mình sao được thế. Nên bảo xuống đến đáy lọ kia là không được.

V-League thì đúng là có những cái không được, nhưng chưa được thì chỉnh, phê bình thẳng thắn nghiêm túc, chưa được thì kỷ luật, sửa.

Nhưng nói chung về cả nền bóng đá thì tôi thấy không đúng. Các tuyến của chúng ta đang tốt.

Đặc biệt, điều Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn làm được là cái quốc tế họ nhìn vào mình. Đó là điều rất lớn, họ đánh giá cao nên AFC, FIFA mới đầu tư cái này cái kia…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại