Sếp V-League ra mặt, "máy chém" Sầm Ngọc Đức sắp chịu án phạt nặng

Đại Bảo |

Trưởng BTC V-League ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết sẽ tổng hợp những sai phạm ở vòng 14 gửi sang cho Ban kỷ luật VFF và sẽ có những án phạt đúng người đúng tội.

Giai đoạn lượt về V-League 2017 mởi chỉ diễn ra vòng đấu đầu tiên, nhưng đã xuất hiện khá nhiều vấn đề nóng như CĐV Hải Phòng ném pháo sáng, vật thể lạ xuống đường picth sân Mỹ Đình trong trận đấu với Hà Nội.

Rồi đến chuyện hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội) có pha phi thẳng hai chân vào ống quyển của hậu vệ Anh Hùng bên phía Hải Phòng hay trọng tài Nguyễn Hiền Triết chịu sự phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ Khánh Hòa khi từ chối quả penalty gần cuối trận.

Rất rất nhiều vấn đề nổi lên ở vòng đấu thứ 14 và Trưởng BTC giải ông Nguyễn Minh Ngọc đã lên tiếng sau những vụ việc làm mất hình ảnh của V-League 2017.

"Chúng ta đang hướng đến một nền bóng đá xanh, sạch, đẹp, nói không với tiêu cực và bạo lực sân cỏ. Vậy nên, những hành vi chơi bóng thiếu fair-play như trường hợp Sầm Ngọc Đức phạm lỗi với hậu vệ Anh Hùng sẽ phải xử lý nặng.

Tôi nghĩ, đây là hành động bộc phát của riêng cá nhân Sầm Ngọc Đức. Bởi trước đó những cầu thủ Hoàng Vũ Samson hay Chí Công đã phải trả giá cho hành vi vào bóng bạo lực của mình. Án phạt nặng nhẹ đều có nên không thể nói là không đủ răn đe, khiến cho cầu thủ chùn chân khi phạm lỗi với đối phương".

Sầm Ngọc Đức phạm lỗi với Anh Hùng

Trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng, ngoài pha vào bóng ác ý của Sầm Ngọc Đức với Anh Hùng thì hình ảnh CĐV đội khách đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân cũng sẽ bị BTC V-League và Ban kỷ luật VFF xử phạt nặng.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Không thể nào xử lý CĐV Hải Phòng hay BTC sân vì đã không quản lý được việc người hâm mộ mang pháo sáng lên khán đài. Cũng phải chia sẻ với BTC trận đấu bởi CĐV Hải Phòng từ trước đến giờ luôn rất nhiệt, rất khó quản lý.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ đạo những sân bóng có Hải Phòng làm khách trong thời gian tới kiểm tra thật kỹ CĐV đội bóng này mỗi khi họ xuất hiện, không để diễn ra tình trạng đốt pháo sáng và ném chai nước, dép xuống sân gây mất hình ảnh của giải.

Không chỉ riêng CĐV Hải Phòng mà việc này sẽ được thực hiện ở tất cả các sân trong các vòng đầu còn lại.

Hôm nay là cuối tuần nhưng tôi cùng các cộng sự phải tổng hợp tất cả những vấn đề nổi cộm ở vòng đấu 14 gửi sang cho Ban kỷ luật VFF để sáng mai họ sẽ có hình thức xử lý. Quan điểm của VPF cũng như Ban kỷ luật VFF là xử phạt đúng người đúng tội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại