Sẽ giáng chức lãnh đạo chi cục thuế để cán bộ vi phạm

Đức Phúc - Cảnh Huệ |

Lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh cho biết sẽ giáng chức, xử lý nghiêm lãnh đạo và cán bộ liên quan tại Chi cục thuế Khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc vì để xảy ra sự việc doanh nghiệp tố cáo cán bộ thuế chiếm đoạt tiền, gây mất lòng tin với người nộp thuế.

Liên quan đến vụ doanh nghiệp tố cáo cán bộ thuế chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng xảy ra tại Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc (Hà Tĩnh), ông Trương Quốc Long - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

“Cục thuế đã lập đoàn kiểm tra của ngành để rà soát, xử lý nội bộ về mặt chuyên môn. Dù sự việc hiện chưa gây thất thoát ngân sách Nhà nước nhưng lãnh đạo Chi cục thuế để cán bộ vi phạm quy trình như vậy sẽ phải giáng chức, xử lý nghiêm, còn cán bộ liên quan cũng bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra sự việc, gây mất lòng tin với người nộp thuế”, ông Long nói.

Sẽ giáng chức lãnh đạo chi cục thuế để cán bộ vi phạm - Ảnh 1.

Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc.

Theo ông Long, đối với nội dung ông Phan Bá Kiểng (Công ty Quốc Hưng) tố giác bà Cù Thị Mai Hương - quyền Đội trưởng Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc đưa hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế nhờ nộp vào ngân sách Nhà nước, đến nay chưa có bằng chứng nào khẳng định điều đó. Doanh nghiệp tố giác chỉ dựa vào thông báo từ Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc xác nhận năm 2019 với số nợ thuế từ 1,5 tỷ đồng giảm còn hơn 109 triệu đồng.

Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh nhận định, trước khi cơ quan thuế xác nhận số thuế doanh nghiệp còn nợ, doanh nghiệp đã tự làm tờ khai điều chỉnh giảm tiền thuế. Ngoài ra, đoàn kiểm tra của Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc lúc quyết toán thuế đã làm sai quy trình khi không đến doanh nghiệp kiểm tra trực tiếp mà lấy trên số tiền nợ thuế doanh nghiệp đã kê khai, điều chỉnh, lập biên bản của 3 năm.

Khi phát hiện ra dấu hiệu sai phạm, cơ quan thuế đã hủy tờ khai để điều chỉnh lại số thuế bình thường, gửi thông báo thuế mới và yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế và số tiền phạt do chậm nộp thuế.

“Doanh nghiệp có quyền điều chỉnh trong kê khai thuế, tuy nhiên, sau quá trình thanh - kiểm tra, họ không được can thiệp, điều chỉnh về thuế nữa mà muốn thay đổi cần là phải khiếu nại, khiếu kiện. Về nguyên tắc, khi thay đổi hoặc điều chỉnh thuế, cơ quan thuế phải gọi doanh nghiệp lên yêu cầu hủy tờ khai sai hoặc thông báo sai để kê khai lại. Tuy nhiên, trường hợp này cán bộ thuế vì sợ kỷ luật, đuổi việc do vi phạm về mặt hành chính trong quá trình kiểm tra thuế nên đã tự điều chỉnh tăng, giảm”, ông Long khẳng định.

Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh cho hay, nếu trường hợp bà Cù Thị Mai Hương nhận tiền từ doanh nghiệp như tố giác thì cơ quan thuế cũng không chịu trách nhiệm vì việc thu tiền mặt phải có biên lai, có giấy nộp tiền. Ngành thuế chỉ chịu trách nhiệm về việc quản lý cán bộ ngành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại