Scandal "bà đồng" thao túng Tổng thống Hàn Quốc: Lộ diện kẻ chủ mưu thực sự?

Thủy Thu |

Theo báo chí Seoul, không phải "bà đồng" Choi Soon Sil mà chính là người chị cùng cha khác mẹ - Choi Soon Deuk mới là người đứng sau việc gây ảnh hưởng đến Tổng thống Hàn Quốc.

Vụ bế bối liên quan đến người bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tiếp tục hé lộ những tình tiết mới.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) dẫn nguồn truyền thông Hàn Quốc mới đây đưa tin, "bà đồng" Choi Soon Sil thực chất chỉ là người chấp hành, người chị thứ hai của bà này mới là kẻ đứng sau giật dây tất cả.

Cụ thể, tờ Chosun (Hàn Quốc) ngày 31/10 tiết lộ, trong vụ bê bối của "bà đồng" Choi Soon Sil, người chị gái cùng cha khác mẹ - Choi Soon Deuk mới là nhân vật nắm quyền lực thực sự. Soon Sil chỉ là "đội trưởng hành động", phụ trách thi hành mệnh lệnh của Soon Deuk.

"Truyền thông thường đưa tin Choi Soon Sil là người môi giới quyền lực nhưng chị của bà ta mới là người nắm quyền lực thực sự", một nguồn tin thân cận nói với Chosun.

Choi Soon Deuk là con gái thứ hai của của ông Choi Tae Min với người vợ thứ năm. Bà này năm nay 64 tuổi, học chung cấp ba với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Scandal bà đồng thao túng Tổng thống Hàn Quốc: Lộ diện kẻ chủ mưu thực sự? - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Park Geun Hye bị thương năm 2006.

Ngày 20/5/2006, bà Park bị thương vào mặt trong vụ bạo loạn khi giúp đỡ một ứng cử viên đảng Đại dân tộc tranh cử Thị trưởng Seoul. Choi Soon Deuk đã luôn ở bên cạnh suốt thời gian bà Park dưỡng thương sau đó.

Một nguồn tin khác quen biết lâu năm với hai chị em Choi tiết lộ: "Thường ngày, Choi Soon Deuk hay khoe khoang rằng giới chính khách có khi còn đem mấy bao tiền đến thăm viếng bà ta".

Tuy nhiên, vụ việc bê bối liên quan đến em gái và Tổng thống Hàn Quốc xảy ra, Choi Soon Deuk lại trốn biệt trong căn biệt thự tại khu phố nhà giàu Gangnam.

Theo quan sát của giới truyền thông, căn biệt thự đóng cửa kín mít, không bật đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người đi lại trong phòng.

Một tài xế cũ của Choi Soon Deuk nói chuyện với báo chí Hàn Quốc cho biết: "2-3 năm trước, sức khỏe của Choi suy giảm, nên thường chỉ đi từ nhà đến bệnh viện và khu spa. Gần đây bà ta có thể không thường xuyên ra ngoài".

Ngoài ra, tờ Yonhap news (Hàn Quốc) mới đây cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon thực sự đang rất lo lắng về vụ bê bối chính trị tại quê nhà. Có thông tin cho biết, ông Ban có thể đóng một vai trò nào đó đối với tương lai Hàn Quốc sau khi trở về nước vào tháng 1/2017. Không loại trừ khả năng ông ra tranh cử Tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại