Sau vụ định tẩy thẻ cho Supachai, Thái Lan tiếp tục nhận “gáo nước lạnh” từ AFC

Tiểu Mã |

Đề xuất của LĐBĐ Thái Lan liên quan tới đấu trường vòng loại World Cup đã chính thức bị AFC khước từ.

Cách đây không lâu, truyền thông Thái Lan đã đăng tải thông tin rằng LĐBĐ nước này (FAT) đã gửi đề xuất lên AFC cho phép HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai được dẫn dắt "Voi chiến" tham dự vòng loại World Cup dù nhà cầm quân này chưa sở hữu bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA và AFC.

Tuy nhiên, theo thông tin mới được đăng tải trên tờ Siam Sport thì đề xuất của FAT đã chính thức bị AFC bác bỏ. Đại diện của AFC cho biết, liên đoàn không thể "đặc cách" cho Thái Lan bởi như vậy có thể tạo ra tiền lệ xấu cho các đội tuyển quốc gia khác.

Tờ báo Thái Lan cũng trích phát biểu của giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul: "HLV Sirisak sẽ không thể dẫn dắt ĐTQG Thái Lan tham dự vòng loại World Cup bởi ông Sirisak chưa sở hữu chứng chỉ HLV chuyên nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, AFC khẳng định sẽ giúp đỡ để HLV Sirisak có thể hoàn thành các khóa đào tạo trong thời gian sớm nhất".

Sau vụ định tẩy thẻ cho Supachai, Thái Lan tiếp tục nhận “gáo nước lạnh” từ AFC - Ảnh 1.

HLV tạm quyền Sirisak sẽ không thể dẫn dắt ĐT Thái Lan dự vòng loại World Cup.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong một thời gian ngắn, đề xuất của FAT đã bị AFC bác bỏ. Cách đây không lâu, FAT cũng xin chuyển án treo giò 2 trận của tiền đạo Supachai Jaided từ VCK giải U23 châu Á sang giải King’s Cup hoặc vòng loại World Cup. Tuy nhiên, đề xuất này đã không được AFC thông qua.

Với ĐTQG Thái Lan, sắp tới HLV Sirisak chắc chắn vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển tham dự King’s Cup vào tháng Sáu – giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo cũng góp mặt. Sau đó, khả năng cao FAT sẽ phải tìm kiếm một HLV khác để dẫn dắt "Voi chiến" dự vòng loại World Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại