Sau vụ đánh ghen, Phó Chủ tịch UBND thị trấn rời nhiệm sở

ĐĂNG KHOA |

Sau vụ đánh ghen giữa vợ mình và một nữ cán bộ cùng cơ quan, ông Bôn đã bỏ nhiệm sở hơn một tuần nay.

Ngày 24.6, ông Hoàng Phước - Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế - xác nhận, hơn một tuần nay, ông Trần Bôn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn - rời nhiệm sở không có lý do.

Theo ông Phước, địa phương đang báo cáo sự việc cho Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang để có chỉ đạo xử lý.

Nguồn tin của PV cho hay, trước đó, xảy ra vụ đánh ghen giữa vợ ông Bôn và bà H. - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thuận An.

Nguyên nhân, do vợ ông Bôn cho rằng, chồng mình và bà H. có quan hệ tình cảm. Vụ đánh ghen diễn ra ngoài trụ sở thị trấn.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Bôn không đến nhiệm sở làm việc nữa. UBND thị trấn Thuận An cũng đã có văn bản gửi Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang, xin bầu Phó Chủ tịch mới thay thế ông Bôn.

Tuy nhiên, theo ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện Phú Vang- thì Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đang chờ địa phương báo cáo chính thức về việc ông Bôn bỏ nhiệm sở và cơ quan có thẩm quyền của huyện không đồng ý để UBND thị trấn Thuận An bầu Phó Chủ tịch khác thay thế ông Bôn.

Về vụ đánh ghen giữa vợ ông Bôn với bà H., ông Thành cho biết, đang chờ báo cáo chính thức từ phía thị trấn.

Được biết, bà H. đã có gia đình, nhưng đã ly hôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại