Sau vài sự cố, Nga bàn giao tổ hợp 'rồng lửa' S-400 đầu tiên cho Trung Quốc

Song Minh |

Nga đã hoàn tất đợt chuyển giao đầu tiên toàn bộ cấu kiện hợp thành hệ thống 'rồng lửa' S-400 cho Trung Quốc.

Một nguồn tin ngoại giao - quân sự nói với TASS, chuyến tàu vận tải biển thứ 3 chở những chi tiết còn thiếu đã cập cảng, và Trung Quốc sẽ bắt đầu làm thủ tục chấp nhận vào cuối tháng 5.

"Lô thiết bị quân sự cuối cùng của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đầu tiên đã được chuyển qua đường biển từ cảng Ust-Luga, vùng Leningrad, đến Trung Quốc" - nguồn tin nói.

Tổ hợp tên lửa S-400 đầu tiên được chuyển đến Trung Quốc trên 3 con tàu vận tải biển. Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết, cơn bão lớn ở eo biển Anh hồi tháng Giêng đã làm hư hại một số thiết bị của S-400 trên 1 trong 3 tàu vận tải.

Con tàu buộc phải quay lại cảng xuất phát để kiểm tra lại những thiết bị hỏng hóc. Còn 2 tàu kia chở các hợp phần của S-400 đã đến Trung Quốc hồi đầu tháng 4.

Theo nguồn tin, giờ đây khi con tàu thứ 3 cập cảng ngày 10.5 thì Trung Quốc đã nhận đầy đủ toàn bộ hệ thống S-400, bao gồm 1 trạm chỉ huy, trạm radar, ống phóng, tên lửa phòng không dẫn đường, thiết bị cung cấp điện và các thiết bị khác.

Các chuyên gia Nga sẽ bắt đầu bàn giao cho Trung Quốc vào cuối tháng 5. Toàn bộ quy trình sẽ mất khoảng 2 tháng.

Hợp đồng cung cấp S-400 cho Trung Quốc được công bố vào tháng 11.2014. Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không này. Và đây là đợt giao hàng đầu tiên trong thương vụ bán 6 tổ hợp S-400 trị giá hơn 3 tỉ USD giữa Nga và Trung Quốc.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống khí cụ bay do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz của Nga thiết kế. Đây là 1 phiên bản tên lửa thuộc họ tên lửa tầm cao S-300. Hệ thống phòng không đa năng này có tầm bắn xa nhất thế giới cho tới khi hệ thống S-500 ra đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại