Sau tin bị gọi là "ngốc", ông Trump thách Ngoại trưởng Mỹ đấu IQ xem ai thông minh hơn

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thông tin Ngoại trưởng Rex Tillerson gọi ông là "tên ngốc" chỉ là tin tức giả mạo.

Ông Trump đã gợi ý thi đấu "trắc nghiệm chỉ số thông minh (IQ)" với ông Tillerson, sau khi một số hãng truyền thông đưa tin người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ gọi tổng thống là "tên ngốc" và làm mất uy tín của ông trong chính sách đối ngoại.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Forbes được phát hành vào hôm nay, 10/10, tổng thống Trump nói ông cho rằng thông tin nêu trên "là giả mạo".

"Nhưng nếu đúng là ông ấy đã nói vậy thì chắc là chúng tôi phải so tài bằng các bài trắc nghiệm IQ. Và tôi có thể nói chắc với anh rằng ai sẽ là người thắng," ông Trump nói.

Tờ Washington Post bình luận, "lời thách đấu" của ông chủ Nhà Trắng đối với Ngoại trưởng là bằng chứng mới nhất về rạn nứt lòng tin giữa hai ông.

Trước đó, ông Trump nói vào hôm 7/10: "Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Chúng tôi không nhất trí trong vài vấn đề. Đôi khi tôi muốn ông ấy cứng rắn hơn một chút. Nhưng ngoài những điều đó ra thì quan hệ giữa chúng tôi rất tốt."

Tổng thống có kế hoạch gặp ông Rex Tillerson cùng Bộ trưởng quốc phòng James Mattis vào trưa 10/10.

Hồi tuần trước, ông Tillerson đã tổ chức một buổi họp báo đặc biệt để phủ nhận tin đồn về việc ông có ý định từ chức. Ông Trump cũng lên Twitter để khẳng định "Rex Tillerson chưa bao giờ dọa từ chức", và chỉ trích thông tin mà báo giới đưa ra là giả mạo.

Bí ẩn ly rượu vang Tổng thống Trump nhấp môi trong bữa trưa LHQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại