Sau "tiểu Messi", Thái Lan có nguy cơ mất thêm "trọng pháo" trước trận gặp Việt Nam

Lupo |

Những tổn thất về lực lượng sẽ khiến ĐT Thái Lan không có đội hình ưng ý nhất để tiếp đón Việt Nam tại King's Cup.

Trước thềm King's Cup 2019, ĐT Thái Lan chịu tổn thất lớn khi "Messi Thái" Chanathip Songkrasin không kịp bình phục chấn thương và phải trở về chữa trị tại Nhật Bản cùng CLB Consadole Sapporo.

Trọng trách trên hàng công được trao cho tiền đạo từng chơi tại La Liga Dangda. Tuy nhiên, chân sút 30 tuổi cũng lại đang gặp vấn đề với chấn thương.

Theo các bác sĩ của ĐT Thái Lan, Dangda chắc chắn có thể thi đấu trận cuối cùng của King's Cup (có thể là tranh hạng 3 hoặc chung kết) song khả năng ra sân ở cuộc đọ sức gặp Việt Nam là 50/50.

Sau tiểu Messi, Thái Lan có nguy cơ mất thêm trọng pháo trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Dangda chưa chắc trở lại kịp cho trận mở màn King's Cup

Trước đó, HLV Sirisak Yodyardthai từng bày tỏ sự tin tưởng Dangda đã bình phục 100%. Song trên thực tế anh vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất.

Ngoài Dangda, trong tay HLV Sirisak Yodyardthai hiện có 4 chân sút khác là Kraisorn, Supachai, Surachat Sareepim và Suphanat Mueanta. Người dày dặn kinh nghiệm nhất trong số này là Kraisorn, từng giành ngôi Vua phá lưới AFF Cup 2018.

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6 tới.

Sau tiểu Messi, Thái Lan có nguy cơ mất thêm trọng pháo trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại