Sau tiêm chủng, bé 2 tháng tuổi sốt rồi tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bé trai 2 tháng tuổi sau khi tiêm vacxin về nhà thì bị sốt, gia đình đưa đến bệnh viện nhưng cháu đã tử vong.

Vụ việc xảy ra ngày 11.4 đối với gia đình anh Lê Hữu Thế (37 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cháu trai tử vong tên là L.H.V.H (2 tháng tuổi).

Anh Lê Hữu Thế - bố cháu Hoàng - cho biết, 9h ngày 10.4, anh đưa con đến tiêm chủng vacxin 5 trong 1 tại Trạm y tế phường An Phú, thị xã Thuận An.

Đến 3h chiều cùng ngày, cháu bị sốt, gia đình đã đưa đến Phòng Khám nhi Thành phố (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) thăm khám.

Sau tiêm chủng, bé 2 tháng tuổi sốt rồi tử vong - Ảnh 1.

Công an tỉnh Bình Dương thực hiện khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Tại đây, bác sĩ khám và chuẩn đoán cháu bị sốt sau chủng ngừa và cấp thuốc hapacol 80mg/g (uống khi sốt > 38 độ C), thuốc Efticol 0.9% (nhỏ mắt - mũi).

Sáng 11.4, cháu vẫn sốt cao, anh Thế đưa cháu trở lại Phòng Khám nhi Thành phố để khám thì các bác sĩ tại đây yêu cầu đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, anh Thế đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một) cấp cứu. Bác sĩ đưa cháu vào phòng cấp cứu ngay, nhưng cháu đã tử vong lúc 9h sáng cùng ngày.

Người của bệnh viện đã yêu cầu gia đình xuống đóng phí khám bệnh lý trẻ em (khám nhi khoa) là 70.000 đồng.

Đưa cháu về nhà, nhưng gia đình anh Thế vẫn chưa rõ nguyên nhân cháu tử vong. Do vậy, gia đình anh Thế đã báo cáo công an phường.

Chiều tối cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương tiến hành mổ tử thi, thực hiện công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại