Sau thủ tướng Đức, đến lượt tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng bênh vực Ozil

Ngô Trà |

Sự việc Mesut Ozil lên tiếng tố cáo Liên đoàn bóng đá Đức kì thị chủng tộc với mình đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia này, đến hồi cực kỳ căng thẳng.

"Tuyên bố của Ozil và lập trường của cậu ấy đều xuất phát từ bản năng và đại diện cho dân tộc. Phát ngôn ấy lớn lao hơn nhiều so với những lời khen ngợi của mọi người", ông Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - cũng là một trong những nguồn cơn khiến người Đức phản đối Ozil vì cuộc gặp gỡ giữa hai người chính thức lên tiếng.

"Tôi muốn gửi lời chúc mừng cậu ấy [vì đã rời đội tuyển], bởi thái độ kì thị chủng tộc và kì thị tôn giáo trong cách họ [Liên đoàn Bóng đá Đức] đối xử với chàng cầu thủ trẻ này - người đã cống hiến tất cả cho thành công đội tuyển Đức - là điều không thể chấp nhận được".

Sau thủ tướng Đức, đến lượt tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng bênh vực Ozil - Ảnh 1.

Ozil gặp, trò chuyện và tặng áo cho tổng thống Erdogan.

Ozil cũng nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Yildirim Demiroren. Ông Demiroren đã tuyên bố: "Tôi cực lực lên án thái độ [kì thị chủng tộc], những lời đe dọa và những phát ngôn xúc phạm của họ đối với [Ozil] vì nguồn gốc [Thổ Nhĩ Kỳ] của cậu ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại