Sau thảm bại trước Việt Nam, Campuchia lại phải nhận kết quả kém vui

Đoàn Dự |

Bóng đá Campuchia đã có nhiều biến động sau thất bại 0-5 trước Việt Nam và mới nhất, họ lại phải nhận thêm kết quả đáng buồn.

Đêm qua, Campuchia có trận giao hữu với Myanmar hòng chuẩn bị cho trận gặp Jordan ngày 14/11 tới ở vòng loại Asian Cup 2018. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Sovannara sau khi lên thay ông Leonardo Vitorino.

Trước đó, ông Leonardo Vitorino đã rời khỏi ĐTQG Campuchia sau thất bại 0-5 trước Việt Nam. Sau khi ra đi, ông còn khiến NHM Campuchia buồn lòng bằng cách tiết lộ tình hình đội tuyển có nhiều bê bối, như việc các tuyển thủ thiếu quyết tâm, chuyên nghiệp và thường bỏ trại ăn chơi, đàn đúm.

Hậu quả là NHM Campuchia mất niềm tin ngắn hạn vào bóng đá. Đây được cho là một trong các lý do khiến CĐV xứ Ankor tới xem vòng loại giải U19 châu Á trên sân nhà của đội bóng con cưng rất ít, dù U19 Campuchia đã có 3 trận đấu cực kì ấn tượng.

Trở lại với trận đấu đêm qua, điều đáng mừng là NHM Campuchia đã lại tới kín SVĐ Phnom Penh Olympic (sức chứa 70.000 người). Và nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, Campuchia đã có 1 trận đấu rất nỗ lực.

Đáng tiếc, Myanmar thật sự là đối thủ quá mạnh so với Campuchia nên chủ nhà đành nhận thất bại 1-2. Đáng tiếc hơn nữa, trong trận này NHM Campuchia cũng phải thừa nhận rằng tài năng trẻ sáng giá của họ, Chan Vathanaka đã thể hiện kém hơn 1 tài năng sáng giá khác của bóng đá Myanmar, Aung Thu.

Giao hữu quốc tế: Campuchia 1-2 Myanmar

Phút 14, Aung Thu là người kiến tạo cho Zaw Min Tun ghi bàn. Sau đó, Chan Vathanaka gỡ hòa 1-1 cho Campuchia. Nhưng đến phút 70, chính Aung Thu lại là người tỏa sáng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Trong khi đó, Chan Vathanaka có 2 cơ hội rất ngon ăn nhưng đáng tiếc lại sửa bóng đi ra ngoài khung thành.

Chia sẻ sau thất bại, ông Sovannara cho biết: "Đây quả thực không phải cách mà tôi muốn bắt đầu công việc của mình với ĐTQG Campuchia. Nhưng tôi cũng biết đội còn phải thay đổi rất nhiều để đấu lại các địch thủ trong tương lai. Về phần Vathanaka, cậu ấy cần thêm thời gian để lấy lại phong độ. Cậu ấy đã không được thi đấu nhiều ở Nhật Bản".

Trận đấu tới với Jordan, Campuchia sẽ được chơi trên sân nhà. Cơ hội có điểm là rất khó với thầy trò HLV Sovannara. Tuy nhiên, hy vọng NHM và cầu thủ nước này vẫn sẽ cùng quyết tâm chiến đấu và nỗ lực trong tương lai. Bởi sự phát triển của bóng đá Campuchia sẽ góp một phần chung vào sự phát triển của bóng đá ĐNÁ, có tác dụng khích lệ cho cả bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại