Sau scandal và giải đấu tệ hại, Tây Ban Nha đã có HLV mới

Đoàn Dự |

Người được lựa chọn "cầm cương" Tây Ban Nha là cựu HLV Barca, Luis Enrique.

Trước thềm World Cup, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đã sa thải HLV Lopetegui vì "đi đêm" với Real Madrid và bổ nhiệm GĐ Thể thao Hierro lên tạm thay. Dưới quyền Hierro, TBN có giải đấu không thành công ở Nga, khi bị loại từ vòng 1/8 sau màn luân lưu cân não với chủ nhà Nga.

World Cup kết thúc sớm, LĐBĐ TBN đã lập tức lao vào công cuộc tìm một vị thuyền trưởng chính thức cho ĐTQG và sau cùng, Chủ tịch Luis Rubiales đã chọn HLV Luis Enrique.

Chiến lược gia này sẽ gắn bó với TBN trước mắt bằng bản hợp đồng 2 năm, cho tới Euro 2020. Vào tuần tới, Luis Enrique sẽ có bài phát biểu nhậm chức chính thức.

Sau scandal và giải đấu tệ hại, Tây Ban Nha đã có HLV mới - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐBĐ TBN Luis Rubiales đã chính thức tuyên bố việc chiêu mộ Luis Enrique.

Khi còn làm cầu thủ Luis Enrique đáng chú ý đã chơi cho cả Real và Barca, trước đó là Sporting Gijón. Trong màu áo Real (1991 - 1996), ngôi sao tấn công này ra sân 213 trận ghi 18 bàn. Ở Barca, ông ghi 109 bàn sau 300 trận. Trên ĐTQG, Luis Enrique thi đấu 62 trận, ghi 12 bàn.

Ông bắt đầu nghiệp HLV năm 2008, khởi đầu làm trẻ tại Barca B rồi sau đó là Roma, Celta, Barca. Trong giai đoạn 2014 - 2017 khi cầm Gã khổng lồ xứ Catalan, Luis Enrique đấu 181 trận, thắng 138, hòa 22 thua 21, tỷ lệ thắng 76.2%.

Ông đã có 2 chức vô địch La Liga, 3 Copa del Rey, 1 Champions League và 1 Siêu cúp châu Âu với Gã khổng lồ xứ Catalan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại