'Sau rung lắc dữ dội, 6 người bị rơi xuống bất tỉnh'

Thành Công (TH) |

Nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng tối 11/1 là anh Hà Văn Thông (21 tuổi, quê Hòa Bình).

Anh Thông bị gãy chân trái và chấn thương ở vùng đầu và đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài ra, vụ sập còn làm 5 người khác bị thương, bao gồm: Nông Văn Đồng (19 tuổi); Hoàng Văn Dương (20 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi) và Triệu Văn Khê, Bùi Văn Công (36 tuổi).

Chia sẻ với báo giới trong nước về giây phút xảy ra sự cố sập, anh Nguyễn Văn Thanh cho hay, khi cả nhóm 9 công anh (trong đó có anh) đang đổ sàn mái sảnh của công trình với chiều rộng khoảng 800m2 thì cả sàn bị rung lắc dữ dội. Trong số 9 anh em ở sàn thì 6 người rơi xuống bất tỉnh.

Còn nạn nhân Thông thì nhớ lại, khi xảy ra sập, anh không chạy kịp nên cả người trôi theo bê tông xuống, ngất tại chỗ.

Được biết, hiện chỉ còn nạn nhân Thanh và Thông đang được điều trị tại bệnh viện, những người còn lại đã được về nhà.

Sau rung lắc dữ dội, 6 người bị rơi xuống bất tỉnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Đình Thức

Trước đó, như đã thông tin, vụ sập giàn giáo xảy ra ở công trình tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury (đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) vào 21h ngày 11/1. Ngay sau đó, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) và lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng đã đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Báo cáo của Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân xảy ra sự cố sập là do tụt giáo ở vị trí biên sàn.

Chủ đầu tư của công trình trên là Công ty địa ốc Alphanam. Công trình do Công ty TNHH Delta thi công.

Hiện Sở Xây dựng đã tạm đình chỉ thi công đối với dự án trên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại