Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa

MINH NHÂN |

Trải qua nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ đã cùng nhau tề tựu tại khu di tích Hồ Văn trong chuỗi ngày kéo dài của hội chữ xuân 2018. Khung cảnh đầy hoài cổ của Tết xưa mang đến một trải nghiệm rất mới cho người dân Thủ đô.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 1.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, phố ông đồ tại khu Hồ Văn (thuộc tổng thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám) được tổ chức để phục vụ nhu cầu xin chữ đầu xuân của người dân. Nhằm tái hiện lại phong cách Tết xưa, tất cả các lán đều được dựng lên từ chất liệu tre nứa, xung quanh được trang trí nhiều câu đối, câu chữ gợi sự hoài cổ.

photo-2

Ông đồ đưa nét bút, thảo chữ vuông vức trên nền giấy trắng tinh.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 3.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 4.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 5.

Các ông đồ say sưa viết chữ theo yêu cầu của người dân. Những tác phẩm thư pháp này có thể được thực hiện bẳng chữ Hán - Nôm và cả chữ quốc ngữ.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 6.

Không chỉ có các ông đồ, nhiều nữ nghệ nhân thư pháp cũng tham gia hội chữ xuân 2018.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 7.

Bộ đồ nghề của mỗi nghệ nhân đều bao gồm đủ thể loại bút lông, khay mực và những lọ màu.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 8.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 9.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 10.

Sau khi viết chữ, các ông đồ sẽ sấy khô giấy rồi cuộn lại, thắt dây chỉn chu trước khi trao tay người nhận.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 11.

Một ông đồ đang ngâm vài câu đối trong lúc chờ khách hàng ghé lán của mình.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 12.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 13.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 14.
Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 15.

Trong những ngày cận Tết, rất đông người dân đã tới khu Hồ Văn tham quan, xin chữ, hòa mình vào không khí những ngày cuối năm.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 16.

Bé con thử tập viết chữ thư pháp cùng ông đồ.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 17.

Trong khu di tích Hồ Văn, bên lề hoạt động xin chữ đầu năm còn có nhiều hình thức vui chơi, giải trí mang đậm không khí Tết xưa. Trong ảnh, một họa sĩ đang vẽ tranh chân dung cho khách tham quan.

Sau nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ tề tựu trong hội chữ xuân 2018 để tái hiện lại không khí Tết xưa - Ảnh 18.

Bức tranh được người nghệ sĩ chạm khắc tỉ mỉ, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại