Sau màn “tọa sơn quan hổ đấu”, Việt Nam quyết chiến Thái Lan để giành vé vào tứ kết Asiad

Tiểu Mã |

Chỉ cần đả bại Thái Lan chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ “nối gót” Nhật Bản lọt vào tứ kết Asiad 18.

Do môn bóng đá nữ tại Asiad chỉ có 11 đội tham dự, trong khi bảng C của ĐT nữ Việt Nam chỉ có 3 đội, nên nếu đánh bại Thái Lan ở trận quyết đấu lúc 18h30 chiều này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lọt vào tứ kết.

Ở trận mở màn tại bảng C, Thái Lan gục ngã 0-2 trước Nhật Bản. Người Thái Lan đã thi đấu không tệ nhưng đáng tiếc cho họ khi Nhật Bản tỏ ra quá vượt trội. Nhìn vào sự chênh lệch ở trận này có thể thấy cơ hội để ĐT nữ Việt Nam làm nên bất ngờ trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng sẽ là vô cùng mong manh.

Do vậy, màn đọ sức chiều nay chẳng khác gì "chung kết sớm" với cả ĐT nữ Việt Nam với Thái Lan. Giống như môn bóng đá nam, ở bóng đá nữ, đây cũng là những đối thủ có rất nhiều duyên nợ, sau những màn đọ sức ở đấu trường Đông Nam Á.

Tại SEA Games 2017, hai đội từng hòa 1-1 sau đó thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua đối thủ trên BXH để giành ngôi vô địch. Nhưng trước đó, Việt Nam từng là nạn nhân của người Thái ở trận tranh suất play-off dự VCK World Cup nữ 2015, khi để thua trên sân Thống Nhất (vào tháng 5/2014). Đây có lẽ cũng là thất bại đau đớn nhất của tuyển nữ Việt Nam trước đội bóng xứ Chùa Vàng.

Sau màn “tọa sơn quan hổ đấu”, Việt Nam quyết chiến Thái Lan để giành vé vào tứ kết Asiad - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam cần đánh bại Thái Lan nếu muốn tiến vào tứ kết Asiad (ảnh: VFF).

Ở thời điểm hiện tại, trình độ của bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan tương đối cân bằng. Tuy chúng ta đứng hạng 37 FIFA (kém 9 bậc so với Thái Lan) nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu duy trì được sự tập trung.

So với Thái Lan thì ĐT nữ Việt Nam đang có lợi thế nhất định nhờ yếu tố thể lực. Cách đây 3 ngày, Thái Lan phải vắt sức với Nhật Bản dẫn tới việc có tới 2 cầu thủ bị chấn thương (Sritala Duangnapa và Sornsai Pitsamai). Còn Tuyết Dung và các đồng đội lại được "tọa sơn quan hổ đấu". Đây là cơ sở Việt Nam đánh bại "kỳ phùng địch thủ" ở màn quyết đấu chiều nay.

Giả sử cuộc chiến chiều nay kết thúc với tỷ số hòa thì rất có thể ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp bất lợi hơn so với Thái Lan. Bởi ở lượt cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải có điểm hoặc chỉ thua tối thiểu trước Nhật Bản để hơn điểm Thái Lan hoặc bằng điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Đây tất nhiên đều là nhiệm vụ rất khó với ĐT nữ Việt Nam do Nhật Bản quá vượt trội.

Trong bối cảnh mà cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có quyết tâm và động lực như nhau, sẽ là rất khó để đoán định kết cục của màn đọ sức chiều nay. Bản lĩnh, khả năng tận dụng cơ hội và cả may mắn sẽ là những yếu tố quyết định thắng bại.

Hy vọng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể tận dụng lợi thế về lực và sức trẻ để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước người Thái để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Theo thông tin từ nước chủ nhà Indonesia, do hạn chế về thiết bị cũng như con người, BTC Asiad 18 sẽ không sản xuất trực tiếp trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Bumi Sriwijaya, đồng nghĩa với việc khán giả sẽ không được tường thuật trực tiếp màn đọ sức này trên bất kì phương tiện truyền thông nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại