Sau màn đọ sức Uzbekistan, HLV Park Hang-seo tiết lộ tham vọng “vượt mặt” Nhật Bản ở Asiad

Tiểu Mã (ảnh: Tú Anh) |

Sau khi khép lại giải Tứ hùng, HLV Park Hang-seo đã tỏ ra tự tin khi nói về mục tiêu quan trọng Asiad 2018.

Ra sân với đội hình mạnh trước Uzbekistan nhưng phải khá vất vả, U23 Việt Nam mới giành kết quả hòa 1-1. Tuy có thể hài lòng về mặt tỷ số song nhìn chung, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã bộc lộ một số vấn đề trước thềm Asiad, đặc biệt là việc hàng phòng ngự còn chưa bảo đảm đủ sự chắc chắn.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã phát biểu rằng U23 Việt Nam đủ sức "qua mặt" Nhật Bản để giành ngôi đầu tại bảng D ở Asiad:

"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi đã lên ngôi vô địch sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đây là điều rất đáng mừng."

Đây chỉ là giải giao hữu, chúng tôi đã rất cố gắng để chuẩn bị những gì tốt nhất cho Asiad. Sắp tới, mỗi trận đấu với chúng tôi đều là trận chung kết.

Nếu toàn đội cùng nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ giành được ngôi đầu bảng, hoặc cùng lắm là vị trí thứ 2. Đương nhiên nếu các cầu thủ của tôi không nỗ lực hết sức, chúng tôi hoàn toàn có thể bị loại từ vòng bảng."

Sau màn đọ sức Uzbekistan, HLV Park Hang-seo tiết lộ tham vọng “vượt mặt” Nhật Bản ở Asiad - Ảnh 1.

Sau khi nói về mục tiêu Asiad, HLV Park Hang-seo đã khen ngợi Văn Đức (ảnh: Tú Anh).

HLV Park Hang-seo cũng dành lời khen đặc biệt cho Phan Văn Đức – người đã lập siêu phẩm gỡ hòa cho U23 Việt Nam sau khi vào sân từ ghế dự bị:

"Đức là người đã thi đấu rất tốt ở giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Ở giải đấu ấy, Đức đã ghi bàn và giờ lại tiếp tục lập công. Cậu ấy là nhân tố rất cần thiết với U23 Việt Nam".

Cũng tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã từ chối nói về bản danh sách cuối cùng sang Indonesia dự Á vận hội. Dự kiến, thầy Park sẽ họp kín với ban huấn luyện và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày mai


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại