Sau lệnh cấm vận, vẫn có 1/5 người Nga "thích" ông Trump

Tất Đạt |

Đa số người được hỏi cũng cho biết chưa cảm nhận được ảnh hưởng của lệnh trừng phạt này lên đời sống thường ngày của mình.

Thứ Sáu vừa qua (4/8), Cơ quan Nghiên cứu Ý kiến Công chúng (VTSIOM) của Nga cho biết 68% có nghe nói đến lệnh trừng phạt Nga của nước Mỹ trong khi 32% còn lại mới nghe nói đến lần đầu.

48% người được hỏi tin rằng lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng tới các chính sách của Nga trong mối quan hệ đối ngoại với các nước khác. 28% lo ngại lệnh trừng phạt sẽ có hiệu quả tiêu cực trong khi 9% nghĩ rằng Nga sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc đó.

Ảnh hưởng tới đời sống của dân thường Nga cũng là không đáng kể, khi có tới 79% người được hỏi không cảm thấy có gì thay đổi. 18% cho biết giá cả leo thang, thất nghiệp, đồng Rup mất giá và xin Visa nước ngoài khó khăn chính là hậu quả của lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Sự ủng hộ dành cho ông Trump cũng có chiều hướng đi xuống, khi số lượng người Nga có cái nhìn thiện cảm với Tổng thống Mỹ đã giảm 9%. Tuy vậy, mức 28% người "ghét" ông Trump vẫn được coi là mức thấp so với hồi tháng 4 khi ông Trump ra lệnh phóng tên lửa vào căn cứ không quân của Syria. 

Thứ 4 (ngày 2/8) vừa qua, ông Trump đã kí lệnh trừng phạt Nga, Triều Tiên, Iran và cũng lên tiếng cho rằng lệnh trừng phạt này "hết sức phi lí" và chỉ trích Quốc hội đã tạo áp lực lên ông. 

Đáp lại Mỹ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố bắt đầu một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Nga - Mỹ và mối quan hệ Nga - Mỹ "đến đây là hết". Cùng lúc đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Nga và cho phép Mỹ được quyền tự quyết định sẽ đuổi ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại