Sau khi cho quân vượt biên giới Syria, Tổng thống Erdogan thề tiêu diệt sạch bọn khủng bố

Hàn Giang |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố vào ngày 28.8 (giờ địa phương ) rằng cuộc chiến của Ankara chống lại các tổ chức khủng bố sẽ tiếp tục cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông Erdogan cũng kêu gọi người dân đoàn kết và ủng hộ quân đội trong các hoạt động để nhanh chóng loại bỏ bọn khủng bố.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Quảng trường Dân chủ ở thành phố Gaziantep, Tổng thống Erdogan tuyên bố những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để tiêu diệt các nhóm khủng bố như Đảng công nhân người Kurd (PKK), tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và tổ chức khủng bố Gulen (FETO) sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được kết quả.

Chuyến thăm vào ngày 28.8 (giờ địa phương) của ông Erdogan đến thành phố Gaziantep diễn ra chỉ 1 tuần sau khi một vụ đánh bom tự sát đã giết chết 54 người trong một lễ cưới. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công.

Ông Erdogan nói trước hàng ngàn người ủng hộ có mặt tại quảng trường của thành phố Gaziantep rằng: “Các hoạt động của chính phủ đối với các tổ chức khủng bố sẽ tiếp tục cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi người dân đoàn kết và ủng hộ cho các chiến dịch của quân đội để tăng cường sức mạnh trong cuộc chiến chống lại bọn khủng bố.

Đề cập đến các hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, ông Erdogan cho biết quân đội nước này sẽ hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy của Syria chiếm lại các khu vực đang nằm trong tay quân khủng bố IS ở biên giới. 

Tổng thống cho biết thị trấn Jarablus đã được “giải phóng” sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới Syria và tấn công vào nhiều khu vực do bọn khủng bố IS kiểm soát.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng nhấn mạnh đến sứ mệnh đào tạo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho quân nổi dậy ở miền bắc Syria. 

Ông nói: “Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt tại thị trấn Jarablus và Bashiqa để tham gia vào việc đào tạo các tay súng nổi dậy Syria. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các hoạt động tương tự ở nhiều khu vực khác”.

Ngày 28.8, quân nổi dậy Syria dưới sự hỗ trợ của quân đội Syria đã tiến hành một chiến dịch lớn đẩy lùi bọn khủng bố IS và các tay súng người Kurd tại nhiều thị trấn và làng mạc ở phía bắc Syria. 

Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó bao gồm cả dân thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại