Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa

Thành Chung - Anh Tuấn |

Sau 3 ngày xét xử, bị cáo Trần Việt Tân bị tuyên 36 tháng tù, bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù. Chiều 30/1, sau khi nghe tuyên án, 2 cựu tướng Công an đã nhanh chóng rời tòa.

Chiều 30/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù, bị cáo Trần Việt Tân 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi kết thúc phiên tòa, hai bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bước ra khỏi cổng tòa với vẻ mặt khá bình thản.

Trước đó, bị cáo Bùi Văn Thành khi nói lời sau cùng cho hay làm thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2014 đến 2018, trong quá trình lãnh đạo dù nỗ lực nhưng cũng có những sai phạm.

Ông Thành cảm ơn HĐXX, cơ quan điều tra quá trình làm việc, đối xử đúng mực. Điều đó giúp ông thành tâm nhận thức được thiếu sót, sai phạm. Sau ba ngày diễn ra phiên tòa, tâm lý ông được giải tỏa vì việc xét xử diễn ra công khai, rõ ràng.

Trong vụ án này, cựu thứ trưởng thấy được sai phạm và đã thừa nhận trách nhiệm trước HĐXX. "Điều đau khổ, day dứt nhất là vụ án gây hậu quả, ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng uy tín của ngành công an", ông nói và "thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước".

"Tôi tự nhận thấy hình phạt nặng nhất là đứng đây với tư cách bị cáo. Lương tâm lúc nào cũng day dứt", cựu lãnh đạo Bộ Công an nói và cho rằng cái lớn nhất của con người là danh dự song ông đánh mất.

Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân cũng nói bản thân rèn luyện từ người lính nên không từ chối nhiệm vụ khó khăn nào mà Đảng, ngành giao. Vì nhiệm vụ, ông chưa bao giờ nghĩ làm gì tổn hại tới lợi ích của đất nước, nhân dân.

"Tôi đau xót vì không nắm hết được mọi hoạt động. Tội đến đâu tôi nhận đến đó không đổ cho anh em nào khác. Tôi mong muốn HĐXX khi nghị án xem xét cho tất cả các bị cáo, xử có tình có lý", ông Tân nói.

Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 2.

Bị cáo Bùi Văn Thành

Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 3.

Bị cáo Trần Việt Tân

Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 4.

Sau phiên tòa ngày 28/1, 2 cựu cán bộ Công an cũng nhanh chóng rời tòa.

Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 5.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 6.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 7.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 8.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 9.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 10.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 11.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 12.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 13.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 14.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 15.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 16.
Sau khi bị tuyên hơn 30 tháng tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bình thản rời tòa  - Ảnh 17.

Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" với sự giúp sức của 4 bị cáo (là lãnh đạo cao cấp tại Bộ Công an) đã được thuê mua 7 nhà, đất công sản với giá hời, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ban đầu Phan Văn Anh Vũ thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn xin giao nộp 7 tài sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả. Đến nay Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội mà còn có đơn xin không giao nộp 7 tài sản này.

Ngày 20/9/2017, Bộ Công an quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ Thượng tá xuống Trung tá, cách chức Phó trưởng phòng Biệt phái và cho xuất ngũ ra khỏi lực lượng CAND đối với Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 25/5/2018, Phan Văn Anh Vũ cũng bị khai trừ khỏi Đảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại