Sau cuộc nhậu, 2 người bị đâm tử vong

Phú Thiên |

Trong quá trình ăn nhậu, Xuân xảy ra mâu thuẫn với Hùng dẫn tới đánh nhau. Sau đó, Xuân dùng dao đâm chết Hùng và Hoàng rồi ra quốc lộ 1 bắt xe bỏ trốn thì bị công an bắt.

Ngày 10/1, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Ngô Thanh Xuân (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Phan Văn Hùng (SN 1981) và anh Từ Văn Hoàng (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Theo điều tra sơ bộ, tối 9/1, Xuân cùng với Hùng, Hoàng và một số người tổ chức ăn nhậu và hát karaoke ở nhà ông B.V.P. tại thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trong lúc nhậu, giữa Xuân và anh Hùng xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Xuân dùng tay đánh vào mặt anh Hùng khiến anh này bỏ chạy ra ngoài.

Anh Hùng bỏ đi về nhà anh Hoàng cách đó vào trăm mét để lấy xe. Anh Hoàng ra lấy xe chở Hùng lại chỗ nhậu nói chuyện hoà giải để ra về. Bất ngờ, Xuân đuổi theo anh Hoàng rồi rút dao đâm 2 nhát vào người anh này khiến gục tại chỗ. Anh Hùng cũng bị Xuân đâm trọng thương và bỏ chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu.

Gây án xong, Xuân đi ra đường quốc lộ 1 dự định bắt xe bỏ trốn thì bị công an bắt giữ. Riêng 2 nạn nhân do vết thương quá nặng đã tử vong.

Được biết, anh Hoàng và Hùng đều là người hành nghề chăn vịt. Xuân sau khi ra tù đi lao động ở tỉnh khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại