Sau "cơn lốc" tại quận 1, các quận khác đã làm gì trong sáng nay?

Bảo Bình |

Cùng với quận 1, sáng 27/2, lực lượng chức năng quận 3, quận Phú Nhuận... đã đồng loạt ra quân "dọn sạch" vỉa hè.

Trong thời gian gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 thường xuyên dẫn đầu đoàn công tác xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường với tinh thần "không ngại động chạm", muốn biến quận 1 thành Singapore thu nhỏ, "nếu không làm được sẽ cởi áo về vườn" gây ấn tượng mạnh trong dư luận.

Video: Lãnh đạo quận 1 cùng đoàn công tác tiếp tục ra quân chiều 27/2:

Cùng với quyết tâm của quận 1, TP.HCM đã đồng loạt ra quân "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ:

Sáng 27/2, đoàn kiểm tra liên ngành quận 3 - TP HCM tiếp tục kiểm tra lập lại trật tự vỉa hè trên đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch.

Đoàn đã lập biên bản xử lý hơn 15 ô tô, trong đó có một xe biển xanh. Tạm giữ 1 xe máy không giấy tờ, thu giữ 80 bàn ghế, đồng thời xử lý 2 hộ kinh doanh và hàng rong lấn chiếm lòng lề đường.

Cụ thể, tại đường Phạm Ngọc Thạch, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, xử lý các ô tô đậu chiếm dụng lòng lề đường. Các điểm kinh doanh trên vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ bàn ghế, dù bạt, xe đẩy.

Sau cơn lốc tại quận 1, các quận khác đã làm gì trong sáng nay? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Võ Văn Tần. Ảnh: Người lao động

Trên đường Võ Văn Tần, nhiều ô tô, 2 hộ kinh doanh két sắt cùng nhiều người buôn bán hàng rong bị lập biên bản xử lý.

Cũng trong sáng nay, ông Tạ Duy Thiện - Chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận dẫn đầu đoàn công tác xử lý tại đường Phan Xích Long.

Nhiều cửa hàng đặt tủ trưng bày lấn chiếm lề đường, quán ăn bày bán tại khu vực của người đi bộ... bị lập biên bản. Một loạt nhà có biển quảng cáo, bạt che lấn ra ngoài bị yêu cầu điều chỉnh lại.

Một đoàn khác xử lý tại đường Phan Đình Phùng.

Sau cơn lốc tại quận 1, các quận khác đã làm gì trong sáng nay? - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý một hộ vi phạm tại quận Phú Nhuận. Ảnh: Công an TP.HCM

Những người dân sau khi được đoàn lập biên bản nhắc nhở, xử phạt đã nghiêm túc chấp hành, cam kết chấm dứt hành vi lấn chiếm lề đường, dành trọn khoảng không gian cho người đi bộ.

Trước đó, lãnh đạo quận Bình Tân, Thủ Đức, Bình Thạnh... cùng lực lượng trật tự đô thị cũng tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Trong cuộc họp sáng 27/2, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo quận 1 trong việc giành lại vỉa hè.

Ông Phong nói: "Tôi có hỏi đồng chí Hải sao phải trực tiếp đi, không giao cho cấp dưới. Đồng chí Hải trả lời rằng đã giao nhưng chuyển biến chậm quá. Các chủ tịch, phó chủ tịch phải trực tiếp xuống chỉ đạo như vậy mới ra vấn đề, chứ không ngồi bàn giấy được".

Cũng trong buổi họp, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM nói: "Quận 1 đang dẹp vỉa hè nhanh quá, làm như một cơn lốc, liên tục, liên tục, thông tin ngồn ngộn. Vì nhanh quá nên người dân đặt câu hỏi: Hình như ông này đi nhanh quá, có đúng quy trình không?" và "Tôi tin anh em quận 1 làm đúng quy trình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại