Sau chiến thắng 13-0, Thái Lan lộ hình hài đáng sợ trước thềm giải Đông Nam Á

Tiểu Mã |

Đằng sau lối chơi “ru ngủ” đối phương, Thái Lan vẫn tỏ ra cực kỳ lợi hại ở những tình huống tấn công dù phải chơi trên sân khách.

Cách đây ít ngày, ĐT nữ Thái Lan đã hủy diệt Indonesia với tỷ số 13-0 ngay tại xứ Vạn đảo trong lần giao hữu chuẩn bị cho giải Đông Nam Á. Ở cuộc tái ngộ vừa kết thúc cách đây ít phút, đội bóng xứ Chùa Vàng dù chơi cực kỳ "nhởn nhơ" nhưng vẫn đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Cách tiếp cận của Thái Lan ở trận này rất khác so với cách đây 2 ngày. Nếu như ở trận trước, đội bóng xứ Chùa Vàng chủ động chọn lối chơi tấn công dồn dập thì ở màn tái đấu, Thái Lan lại chơi cực kỳ chậm dãi, như thể muốn "ru ngủ" đối phương.

Thế nhưng, chính cách tiếp cận này lại cho thấy độ nguy hiểm của ĐT nữ Thái Lan. Mặc dù đá "như đi dạo" nhưng mỗi khi triển khai tấn công, Thái Lan lại khiến khung thành Indonesia phải chao đảo.

Có vẻ như Thái Lan không quá mặn mà với việc biến khung thành Indonesia trở thành "rổ đựng bóng" giống như 2 ngày trước, song đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn ghi được 3 bàn theo một kịch bản cực kỳ dễ dàng.

Sau chiến thắng 13-0, Thái Lan lộ hình hài đáng sợ trước thềm giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thái Lan có hàng công rất mạnh và không dễ để một đội bóng ở Đông Nam Á có thể cản bước họ.

Đặc biệt phải kể tới bàn thứ 3. Đó là tình huống mà Thái Lan triển khai tấn công vô cùng chớp nhoáng và xuất phát từ đường chọc khe cực kỳ tinh tế, một tiền đạo áo xanh đã đưa được bóng vào lưới trong sự "bất lực" của hàng thủ đội chủ nhà.

Như vậy, Thái Lan đã giành 2 chiến thắng ấn tượng trước Indonesia trong loạt trận giao hữu trước thềm Đông Nam Á.

Mặc dù 2 trận đấu diễn ra theo những kịch bản khác nhau nhưng người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra một điểm chung, đó là sự nguy hiểm của hàng công bên phía ĐT nữ Thái Lan.

Nhìn cách mà người Thái dễ dàng "đè bẹp" Indonesia, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải e ngại trong bối cảnh giải Đông Nam Á đã cận kề. 

Nếu Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như quãng thời gian vừa qua (kể từ giải châu Á cách đây không lâu), sẽ là không dễ để thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể lật đổ cường địch hòng đòi lại ngôi hậu ở đấu trường khu vực.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2018 khởi tranh tại Indonesia từ ngày 30/6-13/7 tới.

ĐT nữ Việt Nam nằm bảng B cùng Myanmar, Philippines, chủ nhà Indonesia và Singapore.

Trong khi đó, Thái Lan nằm bảng A cùng Australia, Malaysia, Timor Leste và Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại